Hơn 40 quốc gia cam kết hỗ trợ rà phá bom mìn cho Ukraine

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2024 | 9:26:04 AM

Theo AFP, hàng chục quốc gia đã cam kết giúp Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá giải quyết số lượng lớn mìn và chất nổ, làm ô nhiễm gần 1/4 lãnh thổ của nước này.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hành động bom mìn Ukraine 2024 chụp ảnh tại Lausanne, Thụy Sĩ, ngày 17-10.
Các đại biểu tham dự Hội nghị Hành động bom mìn Ukraine 2024 chụp ảnh tại Lausanne, Thụy Sĩ, ngày 17-10.

Trong một hội nghị kéo dài 2 ngày tại Thụy Sĩ, hơn 40 quốc gia đã ủng hộ "Lời kêu gọi hành động Lausanne”, cam kết thực hiện các hành động cụ thể hướng tới hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo ở Ukraine.

"Ukraine đã trở thành quốc gia có nhiều mìn nhất thế giới", Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal phát biểu tại hội nghị. Ông cho biết, kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022, khoảng 1/4 lãnh thổ Ukraine đã bị bao phủ bởi mìn và bom chưa nổ.

"Chúng ta đang nói về một khu vực rộng khoảng 140.000km2 - gần gấp 3 lần diện tích của Thụy Sĩ. Quy mô của thách thức này thực sự rất lớn", Thủ tướng Ukraine nêu ước tính của các chuyên gia rằng, "có tới 9.000 thường dân có thể mất mạng" nếu không rà phá bom mìn.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis đã nhấn mạnh tính cấp bách: "Nếu không có hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo, sẽ không có sản xuất nông nghiệp, không thể nuôi sống mọi người, không thể để trẻ em vui chơi, không thể xây dựng ngành công nghiệp”.

Theo một tuyên bố của Thụy Sĩ, các đại diện tham dự đã cam kết sẽ giúp "phục hồi nhanh chóng và an toàn cho các khu vực nông nghiệp”, đồng thời hỗ trợ "các trường hợp khuyết tật do bom mìn tái hòa nhập xã hội” và "thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các đối tác khác nhau đang hoạt động trên thực địa”.

Đại diện của các quốc gia tham dự hội nghị cũng cam kết hỗ trợ sản xuất các công cụ rà phá bom mìn tại Ukraine, trao đổi kinh nghiệm và kiến ​​thức để thúc đẩy các phương pháp và công nghệ sáng tạo giúp tăng hiệu quả của hoạt động rà phá bom mìn trên toàn cầu.

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính hoạt động rà phá bom mìn ở Ukraine sẽ tốn khoảng 37 tỷ USD, một con số mà ông Shmyhal đánh giá "có khả năng sẽ tăng lên”.

Theo Thủ tướng Ukraine, kể từ khi hội nghị rà phá bom mìn đầu tiên của Ukraine được tổ chức tại Croatia vào năm ngoái, số lượng máy rà phá bom mìn của Kiev đã tăng từ 32 lên gần 100 và con số này cần gấp nhiều lần hơn nữa.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hình ảnh ông Yahya Sinwar tại Gaza, ngày 14/4/2023.

Quân đội Israel (IDF) và Cơ quan An ninh Israel (ISA) ngày 17/10 cùng xác nhận thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Hamas Yahya Sinwar đã bị binh sĩ nước này tiêu diệt ở Dải Gaza một ngày trước đó.

Triều Tiên cho nổ tung đoạn đường Donghae nối với Hàn Quốc vào trưa ngày 15-10.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Quốc hội nước này đã sửa đổi Hiến pháp, trong đó xác định Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”.

Cờ Liên minh châu Âu (EU).

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) quy tụ lãnh đạo 27 quốc gia EU diễn ra trong hai ngày 17-18/10 tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Bình Nhưỡng cho nổ mìn phá hủy tuyến đường sắt liên Triều trưa 15/10.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía Đông và phía Tây thuộc biên giới phía Nam của CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên) đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục