Thuế đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực, Trung Quốc chịu mức thuế khổng lồ

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/4/2025 | 2:43:14 PM

Các mức thuế “đối ứng” của Tổng thống Donald Trump áp lên hàng chục quốc gia đã chính thức có hiệu lực ngày 9/4 (giờ Mỹ), bao gồm cả mức thuế khổng lồ 104% đối với hàng hóa Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu ngay cả khi ông chuẩn bị bước vào đàm phán với một số quốc gia.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Các mức thuế trừng phạt của ông Trump đã làm rung chuyển trật tự thương mại toàn cầu vốn đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế và khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc.

Chỉ số S&P 500 đã bốc hơi gần 6.000 tỷ USD kể từ khi ông Trump công bố mức thuế mới cách đây một tuần, mức sụt giảm trong bốn ngày lớn nhất kể từ khi chỉ số này được tạo ra vào những năm 1950. Hiện tại, chỉ số này đang tiến gần đến bear market, được định nghĩa là giảm 20% so với mức đỉnh gần nhất.

Tình trạng bán tháo lan rộng trên hầu hết các thị trường châu Á đã tiếp tục ngày 9/4 với chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 3%, đồng tiền của Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 16 năm và trái phiếu chính phủ chịu tổn thất nặng nề khi nhà đầu tư đổ xô chuyển sang nắm giữ tiền mặt để đảm bảo an toàn.

Các đặc điểm của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu cho thấy thị trường sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn giữ được sự ổn định nhờ sự can thiệp và hỗ trợ của nhà nước nhằm vực dậy thị trường đang suy yếu.

Tổng thống Trump đã gửi đi những tín hiệu trái chiều đến giới đầu tư về việc liệu các mức thuế này có duy trì lâu dài hay không. Ông mô tả chúng là "vĩnh viễn”, nhưng đồng thời cũng nói rằng các mức thuế đang tạo áp lực khiến các nhà lãnh đạo khác phải đề nghị đàm phán.

"Chúng tôi có rất nhiều quốc gia đang tìm đến với mong muốn ký kết thỏa thuận", ông Trump nói tại một sự kiện ở Nhà Trắng chiều 8/4. Ông cũng cho biết thêm tại một sự kiện khác rằng ông kỳ vọng Trung Quốc cũng sẽ theo đuổi một thỏa thuận.

Chính quyền Tổng thống Trump đã lên lịch tổ chức các cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Nhật Bản - hai đồng minh thân cận và là những đối tác thương mại lớn của Mỹ. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng sẽ đến thăm Washington vào tuần tới.

Triển vọng đạt được các thỏa thuận với các quốc gia khác từng khiến thị trường chứng khoán tăng điểm vào đầu ngày 8/4 nhưng đến cuối phiên giao dịch, cổ phiếu Mỹ đã quay đầu giảm.

Tổng thống Trump gần như đã tăng gấp đôi mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, vốn đã ở mức 54% vào tuần trước, nhằm đáp trả các biện pháp đánh thuế trả đũa mà Bắc Kinh thông báo.

Các công ty môi giới hàng đầu Trung Quốc đã cam kết tham gia cùng các tập đoàn nhà nước để hỗ trợ bình ổn giá cổ phiếu trong nước trước tình trạng hỗn loạn do thuế quan gây ra.

Các ngân hàng trung ương tại New Zealand và Ấn Độ đã cắt giảm lãi suất vào 9/4, động thái có thể báo trước một xu hướng rộng hơn của các nhà hoạch định chính sách nhằm giảm thiểu tác động của thuế quan đối với nền kinh tế của họ.

Các quốc gia khác đang đổ hỗ trợ tài khóa vào các ngành xuất khẩu chủ lực. Hàn Quốc đã công bố một loạt biện pháp khẩn cấp cho ngành sản xuất ô tô, bao gồm giảm thuế và trợ cấp.

Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng cuối cùng người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ là bên chịu thiệt nhiều nhất trong cuộc chiến thương mại, khi phải đối mặt với giá cả tăng cao trên mọi mặt hàng từ giày thể thao cho đến rượu vang.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký loạt sắc lệnh hành pháp nhằm hỗ trợ ngành than trong nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký loạt sắc lệnh hành pháp nhằm hỗ trợ ngành than, với mục tiêu tăng sản lượng năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo (giữa) chủ trì cuộc họp nội các về bầu cử tại Seoul ngày 8-4-2025.

Theo hãng tin Yonhap, sáng 8-4, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố quyết định tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sớm vào ngày 3-6 để tìm người thay thế cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vừa bị phế truất.

Thuế đối ứng của Tổng thống Trump chính thức có hiệu lực

11h00 trưa nay (9/4) giờ Việt Nam, mức thuế đối ứng của Mỹ áp dụng với loạt quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức có hiệu lực mà không có bất kỳ sửa đổi nào.

Ô tô xếp hàng tại một cảng hàng hoá ở Singapore.

Vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế đối ứng sâu rộng với hàng loạt đối tác thương mại của Mỹ và gây chao đảo thị trường toàn cầu, một số quốc gia đã bắt đầu nổi lên như những bên có thể hưởng lợi từ chính sách này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục