Myanmar: Số người thiệt mạng do động đất vượt 3.600 người

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/4/2025 | 2:28:26 PM

Số người thiệt mạng do trận động đất tại Myanmar đã vượt 3.600 người, trong khi nước này bước vào giai đoạn tái thiết với nhiều thách thức.

Người dân dọn dẹp đống đổ nát từ các tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ngày 28/3 tại Naypyitaw, Myanmar, ngày 7/4/2025.
Người dân dọn dẹp đống đổ nát từ các tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ngày 28/3 tại Naypyitaw, Myanmar, ngày 7/4/2025.

Theo Nhóm Thông tin của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar, số người thiệt mạng trong trận động đất lớn xảy ra cách đây gần 2 tuần đã tăng lên 3.649 người, trong khi 5.018 người bị thương và 145 người vẫn mất tích. 

Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar ngày 8/4 công bố báo cáo cho biết có thêm 98 dư chấn đã xảy ra ở nước này kể từ trận động đất tàn khốc vào ngày 28/3.

Theo Cục Khí tượng và Thủy văn Myanmar, các rung chấn này có độ lớn dao động từ 2,8 - 7,5, gây nhiều thách thức cho hoạt động cứu hộ cũng như làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại đất nước này.

Myanmar đã kết thúc giai đoạn tìm kiếm cứu nạn và chính thức bước sang giai đoạn tái thiết sau thảm họa. Tuy nhiên, quá trình phục hồi và tái thiết của quốc gia này phải đối mặt với nhiều khó khăn từ cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng đến điều kiện thời tiết bất lợi.

(Theo VTV)

Các tin khác
Máy bay chiến đấu JF-17 của Pakistan, do Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển, được trưng bày tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 12 (Airshow China) tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, ngày 6/11/2018.

Trung Quốc đang đẩy mạnh bán vũ khí cho Trung Á, thách thức vị thế lâu đời của Nga. Uzbekistan và Kazakhstan đã bắt đầu mua UAV, phòng không và có thể cả chiến đấu cơ JF-17 từ Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan rằng thỏa thuận với Trung Quốc vẫn trong tầm tay, ngay cả khi căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi ông quyết định tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc lên 125%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 2/4/2025.

Trong một động thái bất ngờ, ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tạm hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, trong khi tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc lên 125%.

Ảnh minh hoạ.

Các mức thuế “đối ứng” của Tổng thống Donald Trump áp lên hàng chục quốc gia đã chính thức có hiệu lực ngày 9/4 (giờ Mỹ), bao gồm cả mức thuế khổng lồ 104% đối với hàng hóa Trung Quốc, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến thương mại toàn cầu ngay cả khi ông chuẩn bị bước vào đàm phán với một số quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục