Mỹ và Nga đều tuyên bố đã đạt được tiến triển trong việc bình thường hóa công việc của các phái bộ ngoại giao của mình.
|
Mỹ và Nga đều tuyên bố đã đạt được tiến triển trong việc bình thường hóa công việc của các phái bộ ngoại giao.
|
Cuộc đàm phán được dẫn dắt bởi Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Nga và Trung Âu Sonata Coulter và đại sứ mới của Nga tại Washington, Alexander Darchiev.
Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết các cuộc đàm phán đã tạo ra tiến triển trong việc bình thường hóa các phái bộ ngoại giao của hai nước, hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin.
TASS dẫn lời ông Darchiev cho biết: "Vòng tham vấn chuyên gia song phương mới nhất về bình thường hóa công việc của các phái bộ ngoại giao Nga và Mỹ đã diễn ra trong bầu không khí tích cực và cho phép chúng tôi tiến hành giải quyết nhiệm vụ do tổng thống hai nước đặt ra".
Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố đăng trên Telegram sau các cuộc đàm phán cho biết ưu tiên của Moskva là "nhanh chóng thực hiện các đề xuất đã được đưa ra". Bộ này cho biết: "Nguyên tắc chính là đưa ra các giải pháp có thể chấp nhận được cho vòng tham vấn tiếp theo, với khung thời gian sẽ được thống nhất".
Cuộc họp của phái đoàn Mỹ và Nga tại Istanbul diễn ra sau các cuộc đàm phán ban đầu vào tháng 2, sau khi xung đột ở Ukraine gây ra cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moskva và phương Tây kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Một quan chức giấu tên của Reuters cho biết phái đoàn Mỹ đã dành khoảng 6 giờ tại tòa nhà lãnh sự quán Nga ở trung tâm Istanbul để đàm phán. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã nói vào thứ Ba rằng Ukraine không có trong chương trình nghị sự.
Bộ Ngoại giao cho biết các cuộc đàm phán hôm thứ Năm tiếp tục "cách tiếp cận mang tính xây dựng" được thiết lập trong cuộc họp ngày 27 tháng 2.
"Mỹ nhắc lại mối quan ngại của mình về chính sách cấm tuyển dụng nhân viên địa phương của Liên bang Nga", tuyên bố cho biết. Báo cáo cho biết đây là trở ngại chính trong việc duy trì mức độ nhân sự ổn định và bền vững tại Đại sứ quán Mỹ tại Moskva.
Trong những năm gần đây, cả Moskva và Washington đều phàn nàn về những khó khăn trong việc xin giấy phép cho các nhà ngoại giao của họ, khiến hoạt động của đại sứ quán của họ trở nên cực kỳ khó khăn.
Nga cho biết ngay cả việc trả tiền cho các nhà ngoại giao cũng trở nên khó khăn do các hạn chế của phương Tây, trong khi các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cho biết việc di chuyển của họ bị hạn chế ở Nga. Cả hai bên đều phàn nàn về sự đe dọa.
Bộ Ngoại giao Nga nói: "Các phái đoàn Mỹ và Nga đã trao đổi công hàm để hoàn thiện thỏa thuận nhằm đảm bảo sự ổn định của hoạt động ngân hàng ngoại giao cho các phái bộ song phương của Nga - Mỹ". Các phái đoàn cũng thảo luận về việc tổ chức một cuộc họp tiếp theo về các vấn đề này trong thời gian tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ về quy định mới nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn đối với đồ chơi lưu hành trên thị trường chung của Liên minh châu Âu (EU).
Hôm nay 10/4, Chủ tịch đảng Dân chủ - đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc Lee Jae Myung đã phát đi một thông điệp hình ảnh, trong đó cho biết sẽ tham gia tranh cử chức vụ Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 3/6 tới.
Số người thiệt mạng do trận động đất tại Myanmar đã vượt 3.600 người, trong khi nước này bước vào giai đoạn tái thiết với nhiều thách thức.
Trung Quốc đang đẩy mạnh bán vũ khí cho Trung Á, thách thức vị thế lâu đời của Nga. Uzbekistan và Kazakhstan đã bắt đầu mua UAV, phòng không và có thể cả chiến đấu cơ JF-17 từ Bắc Kinh.