Israel gia tăng áp lực quân sự với Hamas

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/4/2025 | 7:31:42 AM

Ngày 16/4, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đang gia tăng áp lực quân sự với Phong trào Hamas, bao gồm việc sẵn sàng mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào dải Gaza.

Cảnh khói lửa ở Gaza khi Israel tấn công Hamas.
Cảnh khói lửa ở Gaza khi Israel tấn công Hamas.

Thông báo của IDF khẳng định lực lượng này đang gia tăng hoạt động quân sự tại Gaza nhằm gây áp lực với Hamas, buộc nhóm vũ trang Palestine phải chấp nhận thỏa thuận trao đổi con tin. Các hoạt động được tiến hành một cách chậm rãi, thận trọng nhằm đảm bảo an toàn cho các binh sỹ cũng như tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán được tiếp tục triển khai.

Bên cạnh đó, IDF cũng thông báo đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza. Tuy nhiên, thời điểm phát động cùng các thông tin chi tiết khác về chiến dịch tấn công chưa được công bố.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, tối qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiến hành cuộc tham vấn với các quan chức an ninh hàng đầu nước này về vấn đề 59 con tin còn bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Tại cuộc họp, ông Netanyahu đã chỉ thị tiếp tục các biện pháp tiến tới việc phóng thích con tin. Tuy nhiên, truyền thông Israel không nói rõ liệu các biện pháp này có bao gồm cả hoạt động tấn công quân sự hay không.

Về phía Phong trào Hamas, một quan chức cấp cao của nhóm này hôm qua xác nhận Hamas vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để đưa ra phản hồi đối với đề xuất thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin mới do Israel xây dựng. Quan chức Hamas đồng thời nhắc lại quan điểm phản đối dứt khoát của nhóm này với yêu cầu giải giáp vũ khí và phi vũ trang để đổi lấy ngừng bắn.

(Theo VOV)

Các tin khác
Các thành viên Tổ chức Y tế thế giới đã đạt được thỏa thuận về giải quyết đại dịch trong tương lai.

Sau hơn 3 năm đàm phán, các thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đạt được thỏa thuận chuẩn bị cho thế giới ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California (Mỹ).

Mỹ sẽ xem xét toàn diện các động lực thị trường liên quan đối với các khoáng sản quan trọng như cobalt, nickel, 17 nguyên tố đất hiếm, urani... được xác định là thiết yếu đối với an ninh quốc gia.

Đây là hội nghị cấp cao đa phương đầu tiên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững mà Việt Nam đăng cai tổ chức.

Chiều nay 16-4, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4 sẽ khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Nhà Trắng.

Ngày 15/4 (theo giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp mở đường cho các cơ quan chính phủ di dời văn phòng ra khỏi thủ đô Washington, DC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục