Ít nhất 26 người thiệt mạng trong vụ khủng bố tại Kashmir, Ấn Độ

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/4/2025 | 7:53:46 AM

Ít nhất 26 du khách, trong đó có 2 người nước ngoài đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thị trấn Pahalgam, Vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir, miền Bắc Ấn Độ vào chiều ngày 22/4. Đây được coi là vụ khủng bố tồi tệ nhất tại thung lũng Kashmir trong vài năm qua.

Nhân viên an ninh Ấn Độ vội vã đến hiện trường sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào khách du lịch tại thị trấn Pahalgam, vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir chiều 22/4
Nhân viên an ninh Ấn Độ vội vã đến hiện trường sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào khách du lịch tại thị trấn Pahalgam, vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir chiều 22/4

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2h30' chiều ngày 22/4, khi một nhóm khủng bố mặc quân phục tiếp cận với các du khách tại khu vực đồng cỏ Baisaran, thị trấn Pahalgam, vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir. Những tay súng khủng bố vờ kiểm tra giấy tờ cá nhân để tiếp cận  du khách rồi bất ngờ xả súng vào những người này. Tới đêm ngày 22/4, ít nhất 26 du khách được cho là đã thiệt mạng, trong đó có hai người mang quốc tịch Italia và Israel. Hình ảnh từ hiện trường vụ tấn công cho thấy rất nhiều người trúng đạn nằm rải rác trên đồng cỏ, trong khi người dân địa phương chạy đến cứu giúp.

Các nguồn tin địa phương cho biết, ít nhất sáu tên khủng bố, bao gồm hai người địa phương được huấn luyện tại Pakistan, đã chia thành hai nhóm tổ chức xả súng vào khách du lịch đang tụ tập quanh các quán ăn, cưỡi ngựa hoặc chỉ đang đi dã ngoại và ngắm cảnh. Ngay sau khi gây án, những tên khủng bố này đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Các lực lượng an ninh Ấn Độ gồm cảnh sát bán vũ trang và quân đội đã nhanh chóng phong tỏa khu vực và triển khai chiến dịch chống khủng bố tại Pahalgam. Mặt trận Kháng chiến, một chi nhánh địa phương của nhóm khủng bố Laskhar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ngay trong chiều 22/4, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi, đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố. Thủ tướng Modi – người đang có chuyến công du Saudi Arabia đã lập tức có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah về vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam. Ông yêu cầu người đứng đầu ngành an ninh Ấn Độ thực hiện mọi biện pháp phù hợp để trừng trị những kẻ khủng bố. Thủ tướng Modi tuyên bố những kẻ đứng sau vụ tấn công khủng bố sẽ không được tha thứ. Ông Modi đã quyết định cắt ngắn chuyến thăm Saudi Arabia và trở về nước trong tối 22/4 để trực tiếp giải quyết vụ việc.

Trong tối cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah đã có mặt tại thành phố Srinagar, thủ phủ của vùng lãnh thổ liên bang Kashmir để chủ trì cuộc họp an ninh cấp cao nhằm triển khai các bước tiếp theo để truy bắt thủ phạm và ổn định tình hình tại khu vực.

Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Pahalgam, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng ở vùng đất Jammu và Kashmir, miền Bắc Ấn Độ. Du khách ưa thích khám phá khu vực này, đặc biệt là trong những tháng mùa hè bởi cảnh sắc và thiên nhiên ở đây. Du lịch, ngành kinh tế chủ lực tại Jammu và Kashmir đã hồi sinh vài năm qua khi bạo lực do các phần tử Hồi giáo ly khai tiến hành đã lắng dịu sau các chiến dịch trấn áp mạnh. Khu vực Jammu và Kashmir của Ấn Độ vốn chịu nhiều bất ổn trong quá khứ do bạo lực của các phần tử ly khai, cực đoan hóa và khủng bố xuyên biên giới.

(Theo VOV)

Các tin khác
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi thị thực của hàng nghìn sinh viên.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào hàng loạt trường đại học khi quyết định thu hồi thị thực của gần 1.5000 du học sinh.

Công nhân đi bộ giữa các tấm pin mặt trời trên mặt nước tại Đập Sirindhorn ở Ubon Ratchathani, Thái Lan, ngày 8/4/2021.

Mỹ áp thuế lên hầu hết pin mặt trời Trung Quốc sản xuất tại 4 nước Đông Nam Á sau điều tra thương mại, trong đó Campuchia chịu mức cao nhất 3.500% do không hợp tác.

Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ tại bàn thờ Thánh Ignatius thành Loyola tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả vào tháng 12-2020

Di chúc này được Giáo hoàng Francis lập vào ngày 29-6-2022, với nội dung không có gì hơn ngoài nguyện vọng được chôn cất đơn giản.

Nhà thờ Thánh Peter tại Vatican sẽ là nơi mọi người viếng Giáo hoàng Francis trong những ngày tới.

Tối 21-4 (giờ Việt Nam), Giám đốc Văn phòng báo chí Vatican Matteo Bruni cho biết, thi hài Giáo hoàng Francis được lên kế hoạch đặt tại Nhà thờ Thánh Peter từ ngày 23-4 để mọi người có thể tới viếng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục