Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã phản hồi một báo cáo gần đây trên trang web của Nhà Trắng có tiêu đề "Rò rỉ phòng thí nghiệm: Nguồn gốc thực sự của COVID-19", tuyên bố rằng lập luận của bài báo hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học.
|
|
Phía Trung Quốc so sánh bài báo với các cáo buộc trước đây của Mỹ về "sự cố rò rỉ phòng thí nghiệm Vũ Hán", nói rằng các "bằng chứng" hoàn toàn là bịa đặt.
Ủy ban cho biết, việc Mỹ cố gắng đổ lỗi cho Trung Quốc về vấn đề nguồn gốc vi-rút SARS-CoV-2 đã phơi bày ý định của Washington là chính trị hóa các vấn đề khoa học, một hành vi từ lâu đã bị cộng đồng khoa học quốc tế phản đối. Cơ quan này lưu ý, rằng kế hoạch sử dụng đại dịch như một công cụ để kiềm chế Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại.
"Khi ngày càng có nhiều thông tin và bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 xuất hiện ở Mỹ thậm chí còn sớm hơn, giai đoạn tiếp theo của quá trình truy tìm nguồn gốc nên được tiến hành tại Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấm dứt các cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Trung Quốc, chịu trách nhiệm về vấn đề của chính mình, đưa ra lời giải thích đáng tin cậy và có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế và người dân trên toàn thế giới”, tuyên bố của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nêu rõ.
Trước đó, trong báo cáo có tiêu đề "Rò rỉ phòng thí nghiệm: Nguồn gốc thực sự của COVID-19", Nhà Trắng khẳng định các đặc điểm sinh học của SARS-CoV-2 không có trong tự nhiên.
Mỹ cho biết, mà không cung cấp bằng chứng, rằng các nhà nghiên cứu của Viện Vi-rút học Vũ Hán đã mắc bệnh với các triệu chứng giống COVID-19 vào mùa thu năm 2019, nhiều tháng trước khi vi-rút được phát hiện ở chợ.
"Nếu có bằng chứng về nguồn gốc tự nhiên của vi-rút, thì nó đã xuất hiện rồi. Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa thấy”, Nhà Trắng kết luận.
(Theo TPO)
Hãng truyền thông Ukraine Suspilne dẫn lời Tổng thống Zelensky nói với báo giới vào hôm 22/4 rằng Kiev sẽ không thảo luận việc công nhận bán đảo Crimea là thuộc lãnh thổ Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/4 cho biết sẽ không tiếp cận các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc bằng thái độ cứng rắn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Nga "dưới bất kỳ hình thức nào" sau khi thiết lập được lệnh ngừng bắn.
Ít nhất 26 du khách, trong đó có 2 người nước ngoài đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thị trấn Pahalgam, Vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir, miền Bắc Ấn Độ vào chiều ngày 22/4. Đây được coi là vụ khủng bố tồi tệ nhất tại thung lũng Kashmir trong vài năm qua.