Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Arab lần thứ 34 tại Iraq

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/5/2025 | 7:15:32 AM

Ngày 17/5, Hội nghị thượng đỉnh Arab lần thứ 34 khai mạc và diễn ra tại thủ đô Baghdad của Iraq với sự tham dự của hầu hết các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các nước thành viên.

Nghị sự trọng tâm của Hội nghị tập trung vào nỗ lực thúc đẩy hòa giải và đoàn kết nội khối, giải quyết các thách thức chung, thúc đẩy hội nhập và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng yếu
Nghị sự trọng tâm của Hội nghị tập trung vào nỗ lực thúc đẩy hòa giải và đoàn kết nội khối, giải quyết các thách thức chung, thúc đẩy hội nhập và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng yếu

Hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 34 của Liên đoàn các quốc gia Arab, dự kiến có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia của 22 trong tổng số 23 nước và vùng lãnh thổ thành viên. Tổng thống lâm thời Syria Ahmed Sharaa được cho là nhà lãnh đạo duy nhất không tham dự Hội nghị. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (UN), Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), được thông báo sẽ tham gia hội nghị.  

Diễn ra trong bối cảnh thế giới Arab và khu vực Trung Đông đang đối với mặt nhiều thách thức nghiêm trọng về an ninh với hàng loạt điểm nóng xung đột và khủng hoảng chưa có hồi kết như cuộc chiến ở dải Gaza, xung đột tại Sudan, khủng hoảng trên Biển Đỏ, bạo lực sắc tộc tại Syria, bất ổn ở Libya, Lebanon…, Hội nghị được coi là một diễn đàn quan trọng để các quốc gia Arab thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khối. Chương trình nghị sự của hội nghị có nhiều cuộc thảo luận chuyên sâu về các chiến lược chung Arab xung quanh các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống, an ninh năng lượng và công cuộc tái thiết Gaza hậu xung đột.

Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua tuyên bố chung Baghdad với nhiều nội dung thể hiện quan điểm thống nhất của thế giới Arab trong hàng loạt vấn đề nội khối và khu vực nổi cộm, đặc biệt là liên quan đến cuộc chiến tại dải Gaza.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) trong cuộc gặp phái đoàn Nga (trái) và Ukraine (phải) tại thành phố Istanbul, ngày 29/3/2022.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Ngoại trưởng nước này sẽ chủ trì cuộc họp với phái đoàn cấp cao các nước Mỹ, Nga và Ukraine tại Istanbul trong ngày hôm nay (16/5).

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 đã nhắc lại ý định tiếp quản Dải Gaza đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ biến nơi này thành một khu vực tự do.

Ảnh minh họa.

Ấn Độ mới đây đã đề xuất áp thuế trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), để đáp trả các biện pháp bảo hộ của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu. Động thái này diễn ra khi Ấn Độ và Mỹ đang nỗ lực đẩy nhanh các cuộc đàm phán Hiệp định Thương mại song phương.

EU đã nhất trí áp đặt gói trừng phạt mới đối với Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục