Bạo loạn tại Los Angeles bước sang ngày thứ 6, gần 400 người bị bắt

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/6/2025 | 1:53:57 PM

Thành phố lớn nhất bang California tiếp tục chìm trong căng thẳng khi các cuộc biểu tình phản đối Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bước sang ngày thứ sáu liên tiếp.

Theo CNN, gần 400 người đã bị bắt trong các cuộc bạo loạn tại Los Angeles.
Theo CNN, gần 400 người đã bị bắt trong các cuộc bạo loạn tại Los Angeles.

Trong bối cảnh đó, phóng viên CNN đã ghi nhận nhiều vụ bắt giữ người biểu tình tại trung tâm thành phố Los Angeles ngay trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực vào tối thứ Tư (11/6, giờ địa phương).

Cảnh sát hành động quyết liệt trước lệnh giới nghiêm

Theo ghi nhận của CNN, cảnh sát thành phố Los Angeles (LAPD) đã tuyên bố cuộc tụ tập bên ngoài Tòa thị chính là "bất hợp pháp" vào khoảng 7 giờ tối - tức một giờ trước khi lệnh giới nghiêm chính thức có hiệu lực từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày 12/6.

Sau tuyên bố giải tán đám đông, cảnh sát đã sử dụng đạn cao su để buộc người biểu tình rời khỏi khu vực. Ngoài ra, lực lượng kỵ binh cũng được huy động để kiểm soát và chia cắt nhóm người tụ tập. Phóng viên Nick Watt của CNN cho biết đã chứng kiến từ 20 - 30 người bị cảnh sát bắt giữ trước khi thời gian giới nghiêm bắt đầu. Hình ảnh do CNN quay lại cho thấy những người biểu tình bị còng tay và dẫn giải ra khỏi khu vực.

Tình trạng bắt giữ diễn ra với tần suất gia tăng mỗi ngày kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát hôm thứ Sáu (6/6) tuần trước nhằm phản đối chính sách nhập cư và hoạt động của ICE. Các cuộc biểu tình đã lan rộng ra nhiều thành phố khác trên toàn nước Mỹ.

Lệnh giới nghiêm đã được chính quyền thành phố Los Angeles ban hành trong hai đêm liên tiếp, áp dụng tại khu vực trung tâm thành phố. Chính sách này nhằm kiểm soát tình trạng hỗn loạn gia tăng và đảm bảo an ninh công cộng.

Thị trưởng Los Angeles, bà Karen Bass, khẳng định trên mạng xã hội X rằng lệnh giới nghiêm là cần thiết để "ngăn chặn những phần tử xấu lợi dụng tình hình căng thẳng". Bà cũng kêu gọi người dân "không sống hoặc làm việc trong khu vực trung tâm thì nên tránh xa và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan thực thi pháp luật", đồng thời nhấn mạnh "mọi hành vi phá hoại hoặc bạo lực sẽ không được dung thứ".

Các tuyến đường lên và xuống của xa lộ 101 trong khu vực cũng tiếp tục bị phong tỏa, gây ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển của người dân.

Tranh cãi về việc điều động Vệ binh Quốc gia

Giữa bối cảnh biểu tình lan rộng, việc Tổng thống Donald Trump quyết định điều động Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến đến Los Angeles đã tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt.

Phát biểu trước báo giới ngày 11/6, Cảnh sát trưởng LAPD Jim McDonnell cho biết vai trò của các lực lượng quân sự này hiện vẫn "chưa rõ ràng". Ông nói: "Chúng tôi không nắm chắc liệu họ có được huấn luyện đầy đủ để xử lý các tình huống kiểm soát đám đông trong môi trường đô thị hay không."

Ông McDonnell cho biết sẽ tìm kiếm sự rõ ràng thông qua trao đổi trực tiếp với Thiếu tướng Scott Sherman, người đứng đầu Lực lượng Đặc nhiệm 51, đơn vị giám sát việc triển khai quân đội liên bang tại khu vực này.

Vị Cảnh sát trưởng cũng bày tỏ nghi ngờ về mức độ cần thiết của việc liên bang hóa Vệ binh Quốc gia trong tình hình hiện tại. Theo ông, trước khi yêu cầu sự hỗ trợ của quân đội, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương vẫn có thể phối hợp và huy động lực lượng lẫn nhau trong khu vực Nam California.

Tổng thống Mỹ có quyền huy động Vệ binh Quốc gia trong một số trường hợp cụ thể, chủ yếu nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, thực thi pháp luật liên bang, hoặc hỗ trợ các bang khi tình trạng khẩn cấp vượt quá khả năng kiểm soát của chính quyền địa phương. Việc huy động này được quy định trong nhiều đạo luật khác nhau của Hoa Kỳ, nổi bật nhất là Đạo luật Khởi nghĩa (Insurrection Act). Cụ thể: Khi có khủng hoảng an ninh trong nước vượt quá khả năng kiểm soát của bang; Trong trường hợp thiên tai, thảm họa lớn hoặc tình trạng khẩn cấp; Trong tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc chiến tranh; Khi cần bảo vệ tài sản liên bang, trụ sở chính phủ hoặc đảm bảo an ninh các sự kiện quốc gia…

Phản ứng trước động thái của Nhà Trắng, cựu Tổng thống Bill Clinton trong một sự kiện ra mắt sách tại New York đã công khai chỉ trích quyết định điều động quân đội của ông Trump.

"Liên bang hóa quân đội là điều chỉ nên xảy ra khi đối mặt với một thảm họa thiên nhiên lớn, hoặc khi chính quyền địa phương tuyên bố cần sự hỗ trợ. Không ai muốn biến một sự kiện truyền thông thành cơ hội chính trị", ông Clinton phát biểu.

Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu của chính phủ nên là "xoa dịu tình hình một cách nhanh chóng nhất, chứ không phải thổi bùng thêm căng thẳng".

Sự kiện tại Los Angeles cho thấy mâu thuẫn manh nha hình thành từ cách chính quyền liên bang và địa phương xử lý các cuộc biểu tình liên quan đến chính sách nhập cư. Việc sử dụng lực lượng quân sự để kiểm soát tình hình đang đặt ra câu hỏi về mức độ cần thiết, tính chính danh và hiệu quả của biện pháp này - nhất là khi xã hội Mỹ có dấu hiệu chia rẽ trước nhiều quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Trump.

(Theo VTV)

Các tin khác
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.

Ngày 11/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu sơ tán mọi nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq do gia tăng rủi ro an ninh ở khu vực.

Nga trao trả hài cốt của hơn 1.200 quân nhân cho Ukraine.

Ngày 11-6, Nga đã trao trả cho Ukraine hài cốt của 1.212 quân nhân thiệt mạng trong chiến đấu, bao gồm cả những người tham gia chiến dịch ở vùng Kursk.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 11/6 cho biết ông sẽ sẵn sàng gia hạn thời hạn 8/7 để hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại với các nước trước khi mức thuế quan cao hơn của Mỹ có hiệu lực.

Thị trưởng Karen Bass.

Thị trưởng Karen Bass thông báo ban hành lệnh giới nghiêm, giới hạn tại một phần trung tâm Los Angeles từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục