Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: Duy nhất một hành khách sống sót

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/6/2025 | 8:14:03 AM

Hơn 240 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay của Air India bay đến London đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ thành phố Ahmedabad ngày 12/6, đây được coi là thảm họa hàng không tồi tệ nhất thế giới trong một thập kỷ.

Đuôi máy bay mắc kẹt trên đỉnh tòa nhà.
Đuôi máy bay mắc kẹt trên đỉnh tòa nhà.

Chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner chở 242 người, đang trên đường đến Sân bay Gatwick ở phía Nam thủ đô London của Anh, chỉ mới cất cánh thì đã đâm vào một ký túc xá của trường đại học ở gần đó. 

Theo hãng Air India, chiếc máy bay gặp nạn chở theo 242 người, gồm 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Sáng 13/6, hãng chính thức thông báo toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng, chỉ có một người sống sót. 

Được biết, người sống sót duy nhất là một công dân Anh gốc Ấn Độ và hiện người này đang được điều trị tại bệnh viện, hãng hàng không xác nhận. Theo cảnh sát, hành khách duy nhất sống sót ngồi ở ghế 11A, cạnh lối thoát hiểm.

"Chúng tôi vẫn đang xác minh số người chết, bao gồm cả những người thiệt mạng trong tòa nhà nơi máy bay rơi”, Vidhi Chaudhary, một sĩ quan cảnh sát cấp cao của tiểu bang Gujarat cho biết. Theo bà Chaudhary, tổng số người chết là hơn 240, tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ có bao nhiêu người chết tại địa điểm máy bay rơi. 

Cảnh sát trưởng Ahmedabad G.S. Malik cho biết các thi thể được tìm thấy có thể bao gồm cả hành khách và những người thiệt mạng trên mặt đất. Người thân của các nạn nhân đã được yêu cầu cung cấp mẫu ADN để nhận dạng thi thể.

Các bộ phận của thân máy bay nằm rải rác xung quanh tòa nhà mà máy bay đâm vào. Đuôi máy bay bị kẹt trên đỉnh tòa nhà.

Một nguồn tin tiết lộ rằng trong số hành khách trên máy bay có 217 người lớn, 11 trẻ em và hai trẻ sơ sinh. Về quốc tịch, Air India thông báo có 169 người là công dân Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada.

Theo cơ sở dữ liệu của Mạng lưới An toàn Hàng không, đây là vụ tai nạn đầu tiên của Dreamliner, một máy bay chở khách thân rộng bắt đầu bay thương mại vào năm 2011. Chiếc máy bay bị rơi ngày 12/6 đã bay lần đầu tiên vào năm 2013 và được chuyển giao cho Air India vào tháng 1/2014, theo Flightradar24.

Sân bay Ahmedabad đã đình chỉ mọi hoạt động bay sau vụ tai nạn, tuy nhiên, sau đó đã tái hoạt động một cách hạn chế. Sân bay này do tập đoàn Adani Group của Ấn Độ điều hành.

Ấn Độ là thị trường hàng không lớn thứ ba thế giới và phát triển nhanh nhất. Vụ tai nạn máy bay chết người gần đây nhất ở nước này xảy ra vào năm 2020 và liên quan đến Air India Express, chi nhánh giá rẻ của hãng hàng không Air India. Trong vụ việc năm 2020, một chiếc Boeing-737 đã đi quá đường băng, trượt và lao xuống một thung lũng khiến 21 người thiệt mạng.

Hãng hàng không Air India trước đây thuộc sở hữu nhà nước đã được tập đoàn Tata Group của Ấn Độ tiếp quản vào năm 2022 và sáp nhập với Vistara, một liên doanh giữa tập đoàn Adani Group và Singapore Airlines, vào năm 2024.

Tổng giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg cho biết ông đã trao đổi với chủ tịch Air India để cung cấp sự hỗ trợ toàn diện và một đội ngũ nhân viên đã sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra. Tổng giám đốc điều hành hãng hàng không, Campbell Wilson, thông tin rằng cuộc điều tra sẽ mất thời gian và bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc” về vụ việc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đăng trên X: "Thảm kịch ở Ahmedabad đã khiến chúng tôi choáng váng và buồn bã. Thật đau lòng không thể diễn tả thành lời”. Gujarat là tiểu bang quê hương của ông Modi.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hình ảnh về vụ tai nạn thật "khủng khiếp”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ bàng hoàng trước vụ tai nạn.

(Theo CAND)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Slovakia và Hungary tiếp tục cản đường nỗ lực trừng phạt Nga của EU, khiến EU rơi vào thế khó trước thềm hội nghị thượng đỉnh cuối tháng 6.

Triều Tiên cam kết sẽ luôn sát cánh với Nga.

Ngày 12/6, nhân Ngày nước Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó khẳng định Triều Tiên sẽ luôn sát cánh với Nga.

Theo CNN, gần 400 người đã bị bắt trong các cuộc bạo loạn tại Los Angeles.

Thành phố lớn nhất bang California tiếp tục chìm trong căng thẳng khi các cuộc biểu tình phản đối Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bước sang ngày thứ sáu liên tiếp.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq.

Ngày 11/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu sơ tán mọi nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq do gia tăng rủi ro an ninh ở khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục