Biểu tình phản đối Israel lan khắp thế giới
- Cập nhật: Thứ hai, 5/1/2009 | 12:00:00 AM
Làn sóng biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza đang nổ ra ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, trong khi hàng nghìn binh sĩ Do Thái với sự yểm trợ của xe tăng và máy bay chiến đấu vẫn đang bao vây thành phố lớn nhất của Gaza.
Một phụ nữ cầm cờ Palestine trong một cuộc biểu tình chống Israel ở Toronto.
|
Hàng nghìn người ủng hộ dân chúng Palestine, cuối tuần qua, đã đổ xuống đường ở các thành phố của Canada để phản đối Israel tấn công Gaza và kêu gọi chính phủ Canada lên tiếng chống lại cuộc khủng hoảng này.
Ở Toronto, khoảng 2.000 người tập trung tại trung tâm thành phố rồi diễu hành tới các lãnh sự quán Israel và Mỹ. Trong khi đó, khoảng 500 người biểu tình kéo tới Parliament Hill ở Ottawa. Các sự kiện tương tự cũng diễn ra tại Montreal, Vancouver.
Biểu tình chống Israel ở Quảng trường Trafalgar, London. |
Còn ở London, Anh, khoảng 12.000 người tham gia biểu tình chống Israel. Khi đi qua số 10 phố Downing, nhiều người đã cởi giày quăng về phía Dinh Thủ tướng, bắt chước cách phản đối của phóng viên Muntadar al-Zaidi ở Iraq.
Ở Paris, Pháp, cảnh sát ước tính có khoảng 21.000 người xuống đường phản đối hành động của Israel, cùng chung tiếng nói với người dân ở các thành phố khác của châu Âu như Madrid, Amsterdam, Stockholm và Athens.
Thanh niên Lebanon biểu tình phản đối Israel phản ứng, khi cảnh sát dùng vòi rồng ngăn chặn họ kéo tới Đại sứ quán Mỹ ở vùng ngoại ô ngoại ô Aukar. |
Tại Thủ đô Beirut của Lebanon, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông tụ tập trước tòa Đại sứ quán Mỹ sau khi dùng vòi rồng không đem lại kết quả. Một cuộc biểu tình khác diễn ra bên ngoài tòa nhà của Liên Hợp Quốc ở thành phố này đã thu hút hàng nghìn người ủng hộ Hamas và Hezbollah tham gia.
Còn ở Yemen, các quan chức an ninh cho biết, những người phản đối Israel đã tấn công một số nhà của người Do Thái ở tỉnh Omran thuộc miền bắc nước này, đập phá cửa sổ và ném đá vào bên trong.
Biểu tình chống Israel ở Yemen. |
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 5.000 người tham gia một cuộc tuần hành tại thủ đô Istanbul, mang theo cờ Palestine và đốt hình nộm Thủ tướng Israel Ehud Olmert và Tổng thống Mỹ George W. Bush. Cũng tại nơi đây, cảnh sát đã phải giải tán một đám đông biểu tình ném trứng thối vào tòa lãnh sự Israel.
Trong khi đó, thủ đô Rabat của Morocco chứng kiến một cuộc tuần hành hòa bình phản đối Israel của khoảng 50.000 người.
Khói đen bốc lên từ phía đông thành phố Gaza. Người dân nơi này nháo nhào tìm kiếm bất cứ chỗ nào họ có thể trú được, khi quân đội Israel tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas ở Dải Gaza. |
Theo các nhà chức trách ở Gaza, đến thời điểm này đã có khoảng 500 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.600 người khác bị thương trong các trận không kích của Israel.
Hôm 4/1, các nhà lãnh đạo Ai Cập và Jordan - hai nước Ảrập ở Trung Đông ký kết một thỏa thuận hòa bình và duy trì các quan hệ ngoại giao với Nhà nước Do Thái - cũng đã lên án chiến dịch bộ binh của Israel và kêu gọi chấm dứt tấn công Dải Gaza.
Tel Aviv khẳng định mục đích tấn công là để ngăn chặn các tay súng Hamas nã rocket vào các thị trấn miền nam Israel. Trong khi đó, Hamas phản đối bất kỳ một thỏa thuận hòa bình nào với Israel và kêu gọi phá hủy Nhà nước Do Thái.
* Tính đến nay đã có hơn 500 người Palestine thiệt mạng vì các vụ tấn công của Israel, 87 người trong số đó là trẻ em. Khoảng 2.450 người bị thương.
(Theo VietNamNet)
Các tin khác
Một trận động đất mạnh 7,6 độ richter kéo theo hàng loạt dư chấn đã xảy ra rạng sáng qua tại Indonesia khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo AFP, trận động đất trên xảy ra tại tỉnh Tây Papua ở miền cực đông Indonesia. Khoảng 10 dư chấn xảy ra sau đó với trận mạnh nhất là 7,5 độ richter.
Theo thông tấn Mỹ AP, trong ngày 4/1 lực lượng bộ binh của quân đội Israel dưới dự yểm trợ của xe tăng đã tiếp tục tấn công thọc sâu cắt ngang lãnh thổ dải Gaza, với lợi thế về sức mạnh quân sự lực lượng quân đội Israel đã chuyển sang giai đoạn chiến đấu bao vây thành phố lớn nhất của dải Gaza (Gaza City).
Hàng nghìn lính Israel được xe tăng, trực thăng có súng máy hậu thuẫn đã mở cuộc tấn công trên bộ tại Gaza tối 3/1. Giới chức Israel cho biết, sẽ có cuộc chiến dài tại khu vực đông dân cư này 8 ngày sau các cuộc không kích trừng phạt nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas vào đất Israel.
Ngày 3-1, người phát ngôn Tập đoàn Khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga Sergei Kupriyanov cho biết, Ukraine đã từ chối cho phép Nga trung chuyển toàn bộ 303 triệu m³ lượng khí đốt theo yêu cầu tới các khách hàng ở châu Âu qua lãnh thổ nước này. Phía Ukraine sẽ chỉ cho phép trung chuyển 296 triệu m³ khí.