Bộ binh Israel thọc sâu chia cắt, bao vây Gaza

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/1/2009 | 12:00:00 AM

Theo thông tấn Mỹ AP, trong ngày 4/1 lực lượng bộ binh của quân đội Israel dưới dự yểm trợ của xe tăng đã tiếp tục tấn công thọc sâu cắt ngang lãnh thổ dải Gaza, với lợi thế về sức mạnh quân sự lực lượng quân đội Israel đã chuyển sang giai đoạn chiến đấu bao vây thành phố lớn nhất của dải Gaza (Gaza City).

Bộ binh Israel đã vào sâu trong lãnh thổ Gaza.
Bộ binh Israel đã vào sâu trong lãnh thổ Gaza.

Quân đội Israel đã sử dụng tối đa các phương tiện yểm trợ bộ binh tấn công như xe tăng, pháo binh, máy bay ném bom, bắn tên lửa để dọn đường hỗ trợ lực lượng bộ binh tiến sâu vào lãnh thổ Gaza.

Tăng chiến trường  Israel nã pháo về phía Nam dải Gaza.

Kết quả, các đơn vị chiến đấu của Israel đã chia cắt được lãnh thổ Gaza trong ngày 4/1. Các quan chức của Palestine cho biết ít nhất đã có 31 thường dân Palestine thiệt mạng sau các đợt tấn công liên tiếp của quân đội Israel kể từ lúc bộ binh tiến sâu vào lãnh thổ nước này.

Lính Israel tại khu vực biên giới Gaza.

Rất nhiều xác chết của các binh sỹ thuộc lực lượng vũ trang Hamas được tìm thấy, tuy nhiên giới lãnh đạo Gaza lên tiếng khẳng định chỉ có 4 binh sỹ Hamas tử trận vì đạn pháo của Israel.

Một quả đạn chùm nổ từ trên cao.

Các quan chức y tế ở Gaza cho biết, một số thi thể nạn nhân bị chết được nhận dạng gồm có 1 bé gái 12 tuổi; 5 thành viên của một gia đình, 8 thường dân của thị trấn Beit Lahiya thuộc phía Bắc Gaza và 1 tài xế lái xe cứu thương.

Trực thăng vũ trang Israel thả pháo hiệu chiến thuật.

Về phía quân đội Israel, 31 binh sỹ được báo cáo bị thương, 3 người trong số đó bị thương rất nặng có thể tử vong. Tại cuộc họp khẩn cấp thông báo tình hình trước nội các Thủ tướng, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel - Tướng Gabi Ashkenazi cho biết hầu hết các đợt giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas diễn ra trong điều kiện cận chiến.

Xe tăng bắn pháo về phía Bắc dải Gaza.

Cũng tại cuộc họp thông báo tình hình này, Giám đốc cơ quan tình báo quân sự Israel - Tướng Amos Yadlin nói rằng lực lượng vũ trang Hamas đang sử dụng các địa điểm công cộng như nhà thờ, trường học và những ngôi nhà riêng để cất dấu và tích trữ vũ khí.

Một mục tiêu ở phía Nam của dải Gaza trúng bom không quân Israel.

Oved Yehezkel – Thư ký nội các thủ tướng Israel cho biết, Giám đốc cơ quan an ninh Shin Bet đã thông báo với các bộ trưởng Israel rằng: “Lực lượng Hamas đang yếu dần đi, tuy vậy lực lượng này vẫn tiếp tục duy trì tình hình giao tranh hiện nay. Giới chức lãnh đạo của Hamas đã bị tổn thất nặng nề sau các đợt oanh kích bằng không quân của Israel”.

Không quân Israel sử dụng bom khói trong chiến đấu.

Sáng 4/1, Thủ tướng Israel Ehud Olmert tuyên bố trước các thành viên nội các của mình rằng ông không thể chấp nhận việc công dân của nước mình trở thành các nạn nhân của những quả tên lửa bắn sang Israel từ những tay súng Hamas.

Quang cảnh thành phố Gaza sáng 4/1.

Thủ tướng Ehud Olmert nói: “Sáng nay tôi có thể nhìn thẳng vào mắt mọi người và nói rằng chính phủ đã lầm tất cả những gì có thể trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Chiến dịch quân sự này là điều không thể tránh khỏi”.

Thường dân Palestine đau khổ vì mất nhà cửa và người thân.

Một sỹ quan quân sự cao cấp của Israel nói rằng lực lượng vũ trang Hamas đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đã có tâm thế đón đợi quân đội Israel vượt qua biên giới tiến vào lãnh thổ Gaza. Các tay súng Hamas có thể lợi dụng các khu dân cư đông đúc trong vùng lãnh thổ có tới 1,4 triệu dân để lẩn trốn và chiến đấu với quân Israel.

Bom khói được thả nhằm  vào tháp truyền hình của Gaza.

Ismail Radwan – Phát ngôn viên của lực lượng Hamas tuyên bố trên kênh truyên hình Al Aqsa TV với những lời lẽ cay độc dành cho quân Israel: “Các người xâm nhập lãnh thổ của người Palestine như những con chuột. Gaza sẽ là mồ chôn quân Israel”.

Một bé trai bị thương nặng được bế đi cấp cứu.

Bộ Nội vụ Hamas khẳng định lực lượng vũ trang Hamas vẫn kiểm soát được khu vực Gaza, đồng thời cho biết Bộ Nội vụ Hamas cũng bắt giữ nhiều công dân Palestine hợp tác với quân đội Israel và nhiều lái buôn lợi dụng tình hình đẩy giá bán lương thực tăng cao.

Binh sỹ Hamas bị bắn nát tay và chân.

Mặc dù quân đội Israel đang chiếm ưu thế và nắm thế chủ động so với lực lượng Hamas, tuy nhiên, sáng 4/1 rocket từ Gaza vẫn bắn mạnh về phía Israel. Các trường học ở phía Nam lãnh thổ Israel phải tạm ngừng hoạt động, cuộc sống của dân thường nơi đây cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Người Palestine đốt cờ Israel và cờ Mỹ để phản đối.

Israel đã tăng cường thêm 10.000 lính dự bị và khả năng số binh sỹ này sẽ được tăng cường thêm cho các chiến dịch trên bộ mà Israel đang triển khai trên lãnh thổ Gaza giống như những gì quân đội Israel đã từng tăng cường để chống lại lực lượng du kích Hezbollah trong cuộc chiến Lebanon năn 2006.

Thế giới Hồi giáo rất phẫn nộ trước hành động của Israel.

Tại khu vực Bờ Tây, lính Israel đã bắn chết 1 công dân Palestine 20 tuổi khi thanh niên này tham gia biểu tình phản đối việc quân đội Israel xâm nhập lãnh thổ Gaza. Quân đội Israel cho biết họ bắn chết thanh niên này vì anh ta cố tình trèo qua barrier ngăn người biểu tình tại khu Bờ Tây.

 

(Theo VTC)

Các tin khác
Quân bộ binh Israel trên đường vào Gaza.

Hàng nghìn lính Israel được xe tăng, trực thăng có súng máy hậu thuẫn đã mở cuộc tấn công trên bộ tại Gaza tối 3/1. Giới chức Israel cho biết, sẽ có cuộc chiến dài tại khu vực đông dân cư này 8 ngày sau các cuộc không kích trừng phạt nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas vào đất Israel.

Ngày 3-1, người phát ngôn Tập đoàn Khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga Sergei Kupriyanov cho biết, Ukraine đã từ chối cho phép Nga trung chuyển toàn bộ 303 triệu m³ lượng khí đốt theo yêu cầu tới các khách hàng ở châu Âu qua lãnh thổ nước này. Phía Ukraine sẽ chỉ cho phép trung chuyển 296 triệu m³ khí.

Lễ đón Thủ tướng Nouri al-Maliki tại sân bay Mehrabad.

Hôm 3/1, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã bắt đầu thăm chính thức Iran 2 ngày nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Parviz Davoudi đã có mặt tại sân bay quốc tế Mehrabad tại thủ đô Tehran đón đoàn đại biểu Iraq.

Nhiều người mong được phục vụ trong lễ nhậm chức của Barack Obama.

60.000 người đã gửi thư đến Ủy ban tổ chức lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Barack Obama, bày tỏ mong muốn được tham gia làm tình nguyện viên cho các hoạt động vào ngày 20/1 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục