Cuộc chiến khí đốt Nga - U-crai-na: 6 nước châu Âu bị cắt khí đốt hoàn toàn

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/1/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 6-1, 6 quốc gia châu Âu gồm Bun-ga-ri, Ru-ma-ni, Hy Lạp, Mác-xê-đô-ni-a, Crô-a-ti-a, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo, nguồn khí đốt mua từ Nga đi qua các ống dẫn trên lãnh thổ U-crai-na đã bị cắt hoàn toàn.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller trong cuộc họp ở Moscow ngày 5/1.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng giám đốc Gazprom Alexei Miller trong cuộc họp ở Moscow ngày 5/1.

 Việc cắt giảm nói trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nga Vla-đi-mia Pu-tin ra lệnh cho Gazprom cắt giảm nguồn cung khí đốt quá cảnh U-crai-na sang châu Âu để trả đũa việc U-crai-na "đánh cắp khí đốt" theo như cáo buộc của Mát-xcơ-va.

Cùng ngày, U-crai-na cho biết, đoàn đại biểu Naftogaz sẽ đến Mát-xcơ-va ngày 8-1 để tiếp tục thảo luận với phía Nga các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột khí đốt. Về phần mình, đại diện Gazprom Xéc-gây Cu-pri-a-nốp tuyên bố tập đoàn này sẵn sàng đàm phán vào mọi lúc với Naftogaz và tỏ ý ngạc nhiên mãi đến ngày 8-1, đoàn đại biểu Naftogaz mới đến Mát-xcơ-va, đặc biệt trong bối cảnh "cuộc chiến khí đốt" giữa hai bên đã lên đỉnh điểm và châu Âu đang bị ảnh hưởng mạnh.

* Ngày 6-1, Séc - nước Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi triệu tập Hội nghị thượng đỉnh Nga - U-crai-na - EU để giải quyết vấn đề này.

(Theo HNMĐT)

Các tin khác

Tập đoàn Toyota hôm 6.1 cho biết sẽ đóng cửa tất cả 12 nhà máy của hãng tại Nhật Bản thêm 11 ngày để đối phó với thị trường xe hơi ảm đạm hiện nay, theo đài CNN.

Tổng thống Chavez trong chuyến thăm tới một bệnh viện ở Caracas.

Ngày 6/1, Venezuela đã ra lệnh trục xuất đại sứ Israel cùng một số nhân viên sứ quán khác để phản đối cuộc tấn công quân sự của Israel vào Dải Gaza.

Lực lượng bộ binh Izrael đã tiến sát đến các khu dân cư đông đúc.

11 ngày khi cả Israel và lực lượng Hamas phớt lờ các yêu cầu ngừng bắn tránh sát hại thường dân vô tội Palestine, tình hình chiến sự ngày càng diễn ra quyết liệt.

Sơ đồ đường ống khí gas của châu Âu.

Thủ tướng Nga Putin đã yêu cầu tập đoàn khí gas khổng lồ của nước này Gazprom cắt nguồn cung tới châu Âu chảy qua Ukraine, do có thông tin Kiev hút trộm khí gas từ những đường ống này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục