Nga - Mỹ cam kết hợp tác chặt chẽ dưới thời Obama
- Cập nhật: Thứ tư, 4/2/2009 | 12:00:00 AM
Bộ Ngoại giao Nga hôm 3/2 cho biết, người đứng đầu cơ quan này, Sergei Lavrov, và người đồng nhiệm Mỹ Hillary Clinton đã nhất trí hợp tác chặt chẽ với nhau hơn về các vấn đề chiến lược quan trọng.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
|
Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, hai vị bộ trưởng đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại theo đề nghị từ phía Washington. Họ cam kết sẽ thúc đẩy các mối quan hệ song phương và tăng cường tương tác với nhau.
"Trong quá trình thảo luận, trọng tâm được đặt vào lợi ích chung của việc xây dựng một chương trình nghị sự tích cực cho các mối quan hệ của chúng tôi sau khi nước Mỹ có chính quyền mới".
"Đặc biệt được nhắc tới là tầm quan trọng của việc củng cố hợp tác song phương, trong đó có các vấn đề về đối thoại chiến lược và hợp tác kinh tế cũng như các vấn đề quốc tế và giải pháp cho tình hình ở Afghanistan", trích thông báo trên.
Quan hệ giữa Moscow và Washington đã trở nên băng giá vào tháng 8 năm ngoái liên quan tới cuộc chiến ở Grudia. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao hy vọng mối quan hệ của họ sẽ trở nên ấm nóng dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Tháng trước, một hãng thông tấn Nga, đưa tin Moscow đã ngưng các kế kế hoạch triển khai dàn tên lửa chiến lược gần biên giới Ba Lan.
Mặc dầu không được xác nhận, thông tin này cũng làm tăng hy vọng rằng Kremlin có thể đang tỏ dấu hiệu mong muốn thúc đẩy hợp tác sau những tranh cãi với Washington về hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Âu, sự mở rộng của NATO và cuộc chiến ở Iraq.
Theo kế hoạch, Tổng thống Barack Obama và người đồng nhiệm Nga Dmitry Medvedev sẽ gặp nhau lần đầu tiên bên lề một hội nghị thượng đỉnh của nhóm G20 ở London vào tháng Tư tới.
(Theo VietNamNet)
Các tin khác
Ngày 2-5, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua dự luật, vốn được các đảng cầm quyền và phe đối lập ủng hộ, nhằm tiến hành một cuộc điều tra mới về vụ chen lấn chết người trong dịp Halloween ở quận Itaewon, thủ đô Seoul vào năm 2022.
Có tới 100 trường học trên khắp Delhi và vùng thủ đô quốc gia (NCR) của Ấn Độ đã nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Trong đó, hàng chục trường học đã được sơ tán.
Ngày 1/5, lực lượng Hamas của Palestine tuyên bố các cuộc đàm phán về việc ngừng bắn với Israel sẽ bị đình chỉ nếu Israel tấn công thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza.
Ngày 1/5, Công báo Hoàng gia (Royal Gazette) Thái Lan đưa tin, ông Maris Sangiampongsa đã chính thức được Nhà vua nước này phê chuẩn làm Ngoại trưởng mới của xứ sở chùa vàng.