Mỹ sẽ tăng cường quan hệ với châu Á

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/2/2009 | 12:00:00 AM

“Mỹ sẽ tăng cường quan hệ với châu Á để giải quyết các vấn đề cấp bách như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tình trạng biến đổi khí hậu, ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân...”. Đó là tuyên bố của Tân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại tại Viện Xã hội châu Á (ảnh) trước khi thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới một số nước châu Á, bắt đầu từ ngày 16-2.

Khác với những người tiền nhiệm, bà Hillary chọn châu Á để thực hiện chuyến công du đầu tiên cho thấy tầm mức quan trọng của khu vực này đối với chính phủ của Tổng thống Barak Obama. Tại Nhật Bản (từ 16 đến 18-2), bà sẽ ký “Thỏa thuận Guam” với đại diện nước chủ nhà, theo đó, chuyển 8.000 binh sĩ Mỹ từ căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa, Nhật Bản, tới căn cứ Guam của Mỹ. Bà bày tỏ mong muốn mối quan hệ đồng minh về an ninh lâu dài giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ “không thể lay chuyển”.

Liên quan đến Indonesia, nước thứ 2 trong chặng dừng chân (từ 18 đến 19-2), giới quan sát nhận định là Ngoại trưởng Mỹ muốn nhanh chóng bắt tay với nước Hồi giáo lớn nhất thế giới, nơi Tổng thống Obama từng sống 4 năm tại Jakarta vào cuối thập niên 60 khi mẹ của ông tái hôn với một người Indonesia.

Vấn đề Triều Tiên sẽ được ưu tiên trong chương trình nghị sự của bà Hillary đến Hàn Quốc (từ 19 đến 20-2). Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, chính quyền của Tổng thống Obama sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với CHDCND Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng “từ bỏ hoàn toàn và có kiểm chứng” chương trình vũ khí hạt nhân.

Còn tại Trung Quốc, vấn đề biến đổi khí hậu sẽ là chủ đề chính trong chuyến thăm của tân Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc (từ 20 đến 22-2). Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu vì đây không chỉ là vấn đề về môi trường, năng lượng, mà còn là các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người, kinh tế và an ninh.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Đoàn tàu 18 toa chạy trên tuyến đường sắt cao tốc Coromandel, nối thành phố Kolkata ở miền Đông với thành phố Madras ở miền Nam, đã bị trật bánh và đổ tại đoạn đường sắt cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Orissa khoảng 100 km về phía Bắc. Khoảng 100 người chết và bị thương

Lá chắn tên lửa của Mỹ tại Đông Âu là nguyên nhân bất đồng Nga Mỹ.

Mỹ sẵn sàng xem xét thay đổi các kế hoạch tên lửa phòng thủ trong đó có tính tới các quyền lợi của Moscow. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết như vậy hôm 13/2, một động thái nhượng bộ trước sự phản đối của Nga.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Quan hệ giữa Mỹ và Nga trong năm 2009 sẽ rất khốc liệt, khi hai nước cố gắng giải quyết các mối xung đột, từ kế hoạch lá chắn tên lửa của Washington ở châu Âu tới việc Moscow tăng cường các căn cứ quân sự ở hai vùng li khai của Grudia.

Bà Bà Livni (trái) và ông Netanyahu, đại diện hai Đảng: Kadima và Likud.

Kết quả cuối cùng cho thấy các đảng cánh hữu giành được 65 ghế, trong khi các đảng cánh tả và trung lập giành được 55 ghế. Đảng Kadima giành được số ghế cao nhất tại quốc hội với 28 ghế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục