Kinh tế Nhật sụt giảm với tốc độ nhanh nhất trong 35 năm qua
- Cập nhật: Thứ hai, 16/2/2009 | 12:00:00 AM
Kinh tế Nhật Bản đã sụt giảm trong quý 4 của năm 2008 với tốc độ nhanh nhất trong vòng 35 năm qua. Sự sụt giảm trong nhu cầu toàn cầu đã khiến nền kinh tế thứ 2 thế giới tiếp tục lao đao.
Chứng khoán Nhật Bản tiếp tục mất điểm sau khi các thông tin xấu được công bố.
|
Văn phòng Nội các Nhật Bản cho hay, GDP của nước này trong quý 4/2008 đã giảm 3 quý liên tiếp. GDP trong giai đoạn từ tháng 7-9/2008 giảm 1,8%.
Sau khi thông tin trên được công bố, chỉ số Nikkei 225 đã sụt giảm trong phiên giao dịch đầu tuần với mức giảm 0,99%.
Bộ trưởng Kinh tế Kaoru Yosano cảnh báo, không có dấu hiệu cho thấy kinh tế Nhật sớm phục hồi trở lại và Nhật Bản đang đối mặt với “cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong giai đoạn hậu chiến tranh”.
Xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm kỷ lục 13,9% trong quý 4/2008 do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày càng trầm trọng khiến nhu cầu về ôtô và đồ dùng của nước này sụt giảm. Đồng yên tăng giá cũng khiến các nhà xuất khẩu Nhật Bản gặp khó khăn, trong đó có tập đoàn sản xuất ôtô Toyota Motor Corp. và tập đoàn điện tử Sony Corp.
Công ty điện tử Nhật Bản Pioneer Corp hồi tuần trước đã tuyên bố cắt giảm 10.000 việc làm, gia nhập danh sách các tập đoàn lớn của nước này phải cắt giảm nhân công để giảm chi phí. Sony đang có kế hoạch cắt giảm 8.000 công nhân, trong khi Nissan Motor Co. và NEC Corp mỗi công ty cắt giảm 20.000 việc làm.
Các tin khác
Nhật Bản vừa chấp thuận cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vay 100 tỷ USD nhằm hỗ trợ các nước đang gặp khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Bảy nước công nghiệp phát triển đã thúc giục cải cách hệ thống tài chính toàn cầu cũng như bảo vệ thương mại tự do trong quá trình đối phó khủng hoảng kinh tế.
Các quan chức Bộ quốc phòng Hàn Quốc hôm 15/4 cho biết Hàn Quốc đang có kế hoạch hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình vào năm 2012 nhằm chống lại nguy cơ từ phía Triều Tiên.
“Mỹ sẽ tăng cường quan hệ với châu Á để giải quyết các vấn đề cấp bách như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tình trạng biến đổi khí hậu, ngăn chặn hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân...”. Đó là tuyên bố của Tân Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách đối ngoại tại Viện Xã hội châu Á (ảnh) trước khi thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới một số nước châu Á, bắt đầu từ ngày 16-2.