Afghanistan: Đánh bom liều chết làm gần 40 người thiệt mạng và bị thương

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/3/2009 | 12:00:00 AM

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, ngày 16/3, đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ngay tại một đồn cảnh sát ở Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand đầy bất ổn của Afghanistan.

Hầu hết nạn nhân đều là cảnh sát. Phó cảnh sát trưởng tỉnh Helmand, ông Kamalludin - người có mặt tại hiện trường khi vụ tấn công xảy ra, cho biết khi đoàn xe cảnh sát của ông gồm 5 chiếc vừa về tới trụ sở cảnh sát ở Lashkar Gah, một người đàn ông trong trang phục cảnh sát bất ngờ xuất hiện, tiến về phía đoàn xe và kích hoạt khối thuốc nổ trong người.

Ông Kamalludin may mắn thoát nạn song hai vệ sĩ của ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Yousuf Ahmadi, một phát ngôn viên của Taliban, lập tức tuyên bố chính các phần tử Taliban thực hiện vụ tấn công trên và đã sát hại được 47 cảnh sát.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án vụ đánh bom trên, cho rằng các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát đã chứng tỏ nỗi sợ hãi của các phần tử nổi dậy trước sự lớn mạnh của lực lượng an ninh nước này.

Cùng ngày, đồn cảnh sát ở quận Delaram thuộc tỉnh Farah cũng bị một kẻ đánh bom liều chết tấn công. Kẻ tấn công đã giết chết một cảnh sát, tước vũ khí và lao vào trong sân đồn cảnh sát trước khi bị bắn hạ.

Các vụ tấn công trên xảy ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang gia tăng báo động trước tình trạng bất ổn do chủ nghĩa cực đoan gây ra tại Afghanistan và Pakistan. Cuối tuần trước đã có 9 binh sĩ Mỹ và châu Âu bị thiệt mạng trong các vụ tấn công của các phần tử nổi dậy.

(Theo VOV)

Các tin khác
Lãnh đạo phe đối lập Andry Rajoelina tuyên bố mình làm tổng thống Madagasca.

Tối ngày 15/3, giờ địa phương, lực lượng quân đội ủng hộ đảng đối lập Madagasca đã đánh chiếm phủ tổng thống tại trung tâm thủ đô Antananarivo, yêu cầu bắt giữ Tổng thống Marc Ravalomanana.

Ông Netanyahu (trái) đã bắt tay với nhân vật cực hữu Lieberman.

Ngày 16.3, Thủ tướng được chỉ định Benjamin Netanyahu của Israel đã ký được thỏa thuận liên minh với đảng cực hữu Yisrael Beiteinu, hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên Miri Reihman của đảng Likud cho biết. Theo thỏa thuận này, thủ lĩnh Yisrael Beiteinu là Avigdor Lieberman sẽ trở thành ngoại trưởng.

Đường vào khu công nghiệp chung Gaeseong

Chính phủ Hàn Quốc hôm 16-3 cho biết Bắc Triều Tiên đã thông báo mở lại một phần cửa khẩu biên giới giữa hai miền để các công dân Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp chung Gaeseong trở về nước sau 3 ngày đóng cửa biên giới.Người phát ngôn Bộ Thống Nhất Hàn Quốc Kim Ho-nyoun cho biết: “Bắc Triều Tiên gửi một thông điệp vào lúc 9 giờ 20 phút sáng 16-3, trong đó nêu rõ những người Hàn Quốc bị kẹt lại từ ngày 13-3 sẽ được trở về Hàn Quốc vào trưa 16-3”. Tuy nhiên, thông báo không nói rõ liệu Bắc Triều Tiên có cho phép người Hàn Quốc đến làm việc lại tại Gaeseong hay không.

Toàn cảnh buổi họp của OPEC tại Vienna ngày 15-3-2009.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 15-3 đã quyết định không cắt giảm sản lượng và thông báo sẽ không ra quyết định mới cho đến ít nhất tháng 5 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục