Theo các nguồn tin từ Kabul, ngay sau cuộc họp bàn về cuộc chiến tranh ở Afghanistan với lãnh đạo quân sự 28 nước thành viên Tổ chức Bắc Ðại Tây Dương (NATO), ngày 5-8, Tổng Thư ký mới của khối này Anders Fogh Rasmussen đã bay sang Kabul và có các cuộc gặp với chính quyền của Tổng thống H. Karzai.
|
Tổng thư ký mới của NATO tại cuộc họp báo
chung với Tổng thống Afghanistan ở Kabul.
|
Tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống H. Karzai ngày 6-8, ông Rasmussen khẳng định, ông sẵn sàng ủng hộ các biện pháp thiết thực nhằm chấm dứt bạo lực ở Afghanistan, kể cả đàm phán với một số nhóm nổi dậy nếu cần thiết. Ông nhấn mạnh, không có giải pháp nào khác ngoài việc tăng cường quân sự để chấm dứt tình trạng bạo lực ngày càng leo thang tại nước này.
Những tuyên bố của ông Rasmussen được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tiến công của quân nổi dậy tại Afghanistan tăng mạnh mặc dù liên quân mở các cuộc truy quét vào các cơ sở chỉ huy của quân nổi dậy nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày 5-8, Tổng thống Karzai cam kết, nếu tái đắc cử tổng thống sau cuộc bầu cử ngày 20-8, ông sẽ tăng cường đàm phán hòa bình với Taliban cũng như các nhóm nổi dậy khác. Ðến nay, Taliban tuyên bố sẽ chỉ tham gia đàm phán sau khi các lực lượng nước ngoài rút hết khỏi Afghanistan.
Liên quan chính sách của Mỹ tại Afghanistan, ngày 5-8, Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Geoff Morell cho biết, thời hạn Tư lệnh mới chỉ huy quân Mỹ và NATO tại Afghanistan, tướng Chrystal phải nộp bản đánh giá chiến lược tình hình quốc gia Nam Á này lên Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ được lùi lại vào đầu tháng 9 tới thay vì giữa tháng này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R. Gates đã yêu cầu bổ sung một số nội dung vào báo cáo. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng, tướng Chrystal đề nghị Washington tăng thêm quân tới chiến trường này.
(Theo ND ĐT)
Matxcơva và Tbilisi cùng nói rằng đối phương không dám gây chiến nữa dù căng thẳng đang leo thang trong thời điểm kỷ niệm một năm ngày xảy ra chiến tranh chớp nhoáng.
Ngày 6/8, một quả bom cài bên đường đã phát nổ khi chiếc xe chở một đoàn người đi dự đám cưới chạy qua, khiến 21 người bị thiệt mạng.
cúm A/H1N1 đợt đầu tiên cho 6.000 người ở mọi độ tuổi tại Anh, Đức và Mỹ.
Iraq lại vừa có một bước tiến xa hơn trên con đường bình thường hoá cuộc sống thường nhật sau khi quyết định phá bỏ các bức tường chắn giữa thành phố Baghdad.