Afghanistan bầu cử Tổng thống
- Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2009 | 12:00:00 AM
Hàng triệu người Afghanistan đã đi bỏ phiếu vào hôm nay 20/8, tham gia cuộc bầu cử Tổng thống thứ hai tại nước này kể từ khi Taliban sụp đổ vào năm 2001.
![]() |
Lực lượng an ninh bảo vệ một điểm bỏ phiếu.
|
Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa vào 7:30 và đóng cửa lúc 16:00. Hiện chưa rõ có bao nhiêu trong số 6969 điểm bỏ phiếu tại Afghanistan được hoạt động vì đe dọa an ninh. Bộ Nội vụ nước này cho biết khoảng 1/3 số điểm bầu cử có nguy cơ bị tấn công cao trong khi không có điểm bỏ phiếu nào tại 8 huyện đang nằm dưới sự kiểm soát của Taliban.
Tàn quân Taliban đã đe dọa sẽ phá hoại cuộc bầu cử. Bạo lực đã bùng phát ở Afghanistan trong vài ngày gần đây với 25 người chết trong các vụ tấn công chỉ trong hai ngày qua trong khi ít nhất 5 nhân viên bầu cử đã bị giết chết vào hôm qua 19/8. Nhà chức trách lo ngại một số người dân Afghanistan sẽ sợ hãi và không đi bỏ phiếu.
Trong một tuyên bố, Taliban cho biết 20 kẻ tấn công tự sát của chúng đã lên đường tới thủ đô Kabul, nơi chúng thực hiện những cuộc đánh bom khủng bố.
Tại tỉnh Helmand, quân chống đối cảnh báo sẽ giết chết bất kỳ ai có vết mực trên ngón tay, mực được sử dụng để xác nhận người đã bỏ phiếu.
Chính phủ đã yêu cầu báo chí trong nước và cả nước ngoài không đưa tin về những vụ tấn công trong ngày bầu cử để tránh việc gây sợ hãi cho cử tri. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị chỉ trích mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly cho biết việc tự do báo chí là một nền tảng của xã hội tự do. LHQ cũng đã yêu cầu Afghanistan dỡ bỏ lệnh này, cho hay hiến pháp Afghanistan quy định quyền được tự do báo chí.
Khoảng 300.000 lính Afghanistan và thành viên của lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (Isaf) do NATO chỉ huy đã được triển khai để bảo vệ 17 triệu cử tri.
Máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời Kabul. Nhà chức trách cũng đã vận động người dân đi bỏ phiếu qua loa phóng thanh được gắn lên một chiếc xe hơi đi trên nhiều con phố.
Bất chấp bạo lực, nhiều người dân đã rất hào hứng tham gia bầu cử. "Đây là lần thứ hai tôi được bỏ phiếu và tôi đến điểm bầu cử từ sáng sớm trước khi đi làm. Đây là con đường duy nhất chúng tôi mang lại cơ hội cho đất nước", Nooramin, một cử tri 22 tuổi nói.
Ngoài bạo lực, nhiều người cũng lo ngại tình trạng tham nhũng trong bầu cử sẽ xảy ra với thông tin cho biết phiếu bầu đã được bán công khai và nhiều ứng viên đã hối lộ.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Hamid Karzai, người đang dẫn đầu trong số 41 ứng viên nhận được khoảng 45% ủng hộ của cử tri trong khi cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah đứng thứ hai với 25% phiếu bầu. Nếu không ứng viên nào đạt được 50% số phiếu, bầu cử lần hai sẽ diễn ra vào tháng 10.
Hôm qua, ông Karzai đã kêu gọi tất cả những cử tri Afghanistan hãy đi bỏ phiếu, thách thức lực lượng chống đối: "Tôi đề nghị tất cả người dân, ở bất kỳ nơi nào, làng mạc, khu vực hẻo lánh, thung lũng... hãy đi bỏ phiếu để đất nước chúng ta có được thành công lớn hơn và tốt đẹp hơn".
(Theo HNMO)
Các tin khác

Mỹ hy vọng có thể “xoa dịu” được Nga khi đưa ra đề xuất thay thế tên lửa đánh chặn trên bộ bằng tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển có bán kính hoạt động nhỏ.

Ngày 19-8 trở thành ngày đẫm máu nhất tại Iraq kể từ khi cuối tháng 6 đến nay khi hàng loạt cơ quan trọng yếu của chính phủ ở thủ đô Baghdad bị tấn công bằng đạn cối và đánh bom liều chết. Theo CNN, số người thiệt mạng trong các vụ tấn công lên tới 86 người, trong khi số người bị thương gần 400 người.

Các thợ lặn đã tìm kiếm trong làn nước lạnh giá ở nhà máy thủy điện lớn nhất Nga vào ngày hôm qua, nhưng khả năng tìm thấy 64 công nhân bị mất tích vẫn còn sống là rất mong manh.

Hãng tin AP sáng nay, 19-8, cho biết, Hàn Quốc thông báo đã phóng tên lửa mang vệ tinh đầu tiên vào quỹ đạo, chỉ 4 tháng sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa.