Israel tham gia chống khủng bố với NATO
- Cập nhật: Thứ bảy, 22/8/2009 | 12:00:00 AM
Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 20/8 đã quyết định gửi tàu chiến tham gia chiến dịch chống khủng bố của NATO mang tên “Nỗ lực tích cực”.
![]() |
Lần đầu tiên trong lịch sử Israel cử tàu hải quân tham gia chiến dịch quân sự cùng quân đội NATO.
|
Theo tờ Jerusalem Post của Israel cho biết, quân đội Israel đã từng nhiều lần tham gia tập trận chung cùng với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, song tham gia các chiến dịch quân sự cùng với NATO thì chưa.
Chính vì vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Israel cử quân đội của mình tham gia vào chiến dịch quân sự của NATO, cụ thể là cử tàu chiến tham gia vào chiến dịch chống khủng bố dưới sự chỉ đạo của NATO mang tên “Nỗ lực tích cực” tại vùng biển Địa Trung Hải.
Một trong những hoạt động của chiến dịch chống khủng bố "Nỗ lực tích cực" trên biển Địa Trung Hải.
Quyết định này của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehut Barack đã được sự ủng hộ của Tổng Tham mưu trưởng, trung tướng Gabi Ashkenazi và Tư lệnh hải quân, đô đốc Eliezer Merom.
Tuy nhiên, đến nay phía Israel vẫn chưa chính thức công bố sẽ cử loại tàu chiến nào tham gia chiến dịch chống khủng bố cùng NATO. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Israel cho biết, quyết định cuối cùng của Israel về việc tham gia chiến dịch cùng quân đội NATO đã được thông qua.
Hải quân Israel diễn tập chống khủng bố và cướp biển tại căn cứ Haifa.
Theo thông tin từ Jerusalem Post cho biết, cùng với sự tham dự chiến dịch quân sự cùng NATO thì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự của nước này ghi nhận có sự phối hợp với đại diện của lực lượng hải quân Marocco và Algeria nếu chính phủ nước này không đổi ý vào thời khắc cuối cùng.
Còn nhớ vào ngày 2/12/2008 NATO và Israel đã ký Hiệp định hợp tác với nhau. Theo đó, Israel và NATO sẽ tiến hành hợp tác toàn diện với nhau trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quân sự, kinh tế và chống khủng bố quốc tế, đồng thời hai bên cũng sẽ tiến hành trao đổi các thông tin tình báo.
Căn cứ hải quân của Israel tại Haifa.
Được biết, chiến dịch chống khủng bố “Nỗ lực tích cực” đã được thông qua từ 26/10/2001, chỉ hơn 1 tháng sau sự kiện khủng bố 11/9 tại Mỹ. Mục đích chính của chiến dịch này là ngăn chặn nạn buôn lậu vũ khí và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của các tổ chức khủng bố quốc tế.
Ngoài ra, chiến dịch này còn nhằm mục đích bảo đảm an ninh cho các tuyến giao thông trên biển, hỗ trợ cho các tàu thuyền trong trường hợp khẩn cấp khi hoạt động trên khu vực biển Địa Trung Hải và chống nạn nhập cư trái phép.
Hải quân Israel diễn tập bảo vệ căn cứ Haifa.
Trong mấy năm hoạt động, lực lượng tham gia chiến dịch này đã tiến hành kiểm tra, khám xét hơn 100.000 tàu các loại, trong đó 148 tàu đã bị bắt giữ. Tham gia vào chiến dịch này có các tàu chiến của hải quân 16 nước, một số lần có sự tham gia của tàu chiến của Nga và Ukraina.
(Theo VTC)
Các tin khác

Theo hãng tin Sky News, cảnh sát Anh đã buộc tội hai đối tượng có liên quan tới vụ cướp cửa hàng nữ trang Graff ở trung tâm London. Hôm nay (21-8), hai đối tượng nói trên sẽ ra hầu tòa.

Oslo, Copenhagen và Zurich là 3 thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới. Đó là kết quả một cuộc khảo sát được một nhóm các chuyên gia ngân hàng Thuỵ Sĩ vừa công bố.

Một quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa tiết lộ, chính quyền Iran cuối tuần qua đã cho phép LHQ thanh tra lò phản ứng hạt nhân lần đầu tiên trong suốt một năm qua.

Đúng như dự đoán, cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng địa phương lần thứ hai ở Áp-ga-ni-xtan (kể từ khi lực lượng Ta-li-ban bị lật đổ năm 2001), ngày 20-8, đã xuất hiện bạo lực.