Đánh bom hàng loạt tại Cộng hòa Chechnya thuộc Nga

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/8/2009 | 12:00:00 AM

Những kẻ đánh bom liều chết đã tiến hành 4 vụ nổ ở thủ phủ Grozny của Cộng hoà Chechnya thuộc Nga, làm ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng. Đây là những vụ mới nhất trong loạt vụ tấn công bạo lực xảy ra gần đây ở khu vực này.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Grozny.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Grozny.

Giới chức Chechnya cho biết những kẻ đánh bom liều chết đã tấn công các địa điểm khác nhau ở Grozny ngày hôm qua. Các vụ nổ liên tiếp xảy ra trong vòng 30 phút, kể từ lúc 13h10 giờ địa phương.

Hai vụ nổ đầu tiên đã khiến 4 cảnh sát thiệt mạng và 2 cảnh sát bị thương. Lực lượng an ninh vẫn đang xác định số người thương vong trong 2 vụ nổ sau đó. 

Bạo lực đã gia tăng trong khu vực thời gian gần đây khiến lực lượng an ninh địa phương lo ngại. Trong tuyên bố đưa ra trên internet hôm qua, các phần tử nổi dậy ở Chechnya đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ phá hoại nhà máy thuỷ điện lớn nhất ở Nga. 

Một nhóm Hồi giáo cực đoan mang tên Riyadov Salikhiin khẳng định là chính chúng đã phá hoại nhà máy thủy điện Sayano- Shushenskaya hôm thứ 2 đầu tuần, cụ thể là cho một quả lựu đạn chống xe tăng phát nổ trong nhà máy, làm ít nhất 26 người thiệt mạng. 

Chúng tuyên bố đây là một phần trong “cuộc chiến kinh tế” chống lại Nga. Tuy nhiên, Viện công tố Liên bang Nga đã bác bỏ ngay lập tức giả thuyết đó, nhấn mạnh là không một dấu hiệu nào cho thấy nhà máy thủy điện Sayano - Shushenskaya đã bị phá hoại. 

Trong khi nguyên nhân thảm hoạ trên chưa được xác định, Thủ tướng Vladimir Putin hôm qua đã yêu cầu thanh tra toàn bộ các cơ sở có tính chất chiến lược của nước Nga. 

Nhóm Riyadous Salikhiine trước đây là do Chamil Bassaiev lãnh đạo. Thủ lĩnh cực đoan người Chechnya này là kẻ đã tổ chức vụ bắt con tin ở trường Beslan tháng 9/2004 và đã bị hạ sát năm 2006.

Trong bản tuyên bố đăng trên Internet, nhóm Riyadov Salikhiin cũng đã nhận là tác giả vụ khủng bố ngày 17/8 nhắm vào trụ sở cảnh sát ở Cộng hòa Ingushetia bên cạnh Chechnya. Vụ này gây tử vong cho ít nhất 25 người và làm bị thương hơn 130 người.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Lần đầu tiên trong lịch sử Israel cử tàu hải quân tham gia chiến dịch quân sự cùng quân đội NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 20/8 đã quyết định gửi tàu chiến tham gia chiến dịch chống khủng bố của NATO mang tên “Nỗ lực tích cực”.

Hai nhân viên bảo vệ đứng canh gác bên ngoài cửa hàng Graff.

Theo hãng tin Sky News, cảnh sát Anh đã buộc tội hai đối tượng có liên quan tới vụ cướp cửa hàng nữ trang Graff ở trung tâm London. Hôm nay (21-8), hai đối tượng nói trên sẽ ra hầu tòa.

Thành phố Oslo của Na Uy.

Oslo, Copenhagen và Zurich là 3 thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới. Đó là kết quả một cuộc khảo sát được một nhóm các chuyên gia ngân hàng Thuỵ Sĩ vừa công bố.

Quang cảnh lò phản ứng nước nặng Arak của Iran.

Một quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa tiết lộ, chính quyền Iran cuối tuần qua đã cho phép LHQ thanh tra lò phản ứng hạt nhân lần đầu tiên trong suốt một năm qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục