CHDCND Triều Tiên muốn gặp thượng đỉnh với Hàn Quốc?

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/8/2009 | 12:00:00 AM

Báo chí Hàn Quốc đưa tin Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã gửi thông điệp cho biết ông muốn tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, dấu hiệu mới nhất nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai quốc gia.

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết đặc phái viên của CHDCND Triều Tiên đã đưa ra đề xuất trên trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Lee vào hôm qua 23/8. Ông Lee Myung-bak cho hay ông sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh nếu chương trình nghị sự là thảo luận vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Một tờ báo hàng đầu khác của Hàn Quốc, JoongAng Ilbo cũng đưa ra thông tin tương tự.

 


Đoàn đại biểu CHDCND Triều Tiên viếng cựu Tổng thống Kim Dae-jung

 

Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã phủ nhận thông tin này, cho biết ông Lee và đặc phái viên CHDCND Triều Tiên đã thảo luận về những vấn đề chung nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước nhưng không hề đề cập tới một cuộc họp thượng đỉnh liên Triều.

 

CHDCND Triều Tiên trong vài tuần gần đây đã có những động thái dịu bớt căng thẳng đối với Hàn Quốc, theo đó Bình Nhưỡng đã trả tự do cho một công nhân Hàn Quốc bị giam giữ từ tháng 3 tại khu ông nghiệp Kaesong, dỡ bỏ lệnh đóng cửa biên giới và đồng ý nối lại các dự án chung giữa hai nước đang bị ngừng trệ.

 

Đặc phái viên CHDCND Triều Tiên, một quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên Kim Ki Nam đã tới Seoul từ thứ sáu tới Chủ nhật, dẫn đầu đoàn đại diện của CHDCND Triều Tiên tới viếng cựu Tổng thống Kim Dae-jung.

 

Đây là đoàn đại biểu đầu tiên của CHDCND Triều Tiên tới Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Lee nhậm chức vào đầu năm nay với quan điểm cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng, gắn liền viện trợ với tiến trình phi hạt nhân. Lập trường của Tổng thống Lee đã khiến CHDCND Triều Tiên ngừng các cuộc đối thoại cũng như các dự án chung giữa hai bên.

 

 (Theo HNMO)

Các tin khác
William Calley.

Quá muộn màng, quá ít ỏi, chưa thật sự xuất phát từ tâm khảm... nhưng dù sao cũng là một lời nhận trách nhiệm. Đó là phản ứng của nhiều người Mỹ đối với lời xin lỗi của trung úy William Calley về vụ thảm sát Mỹ Lai.

Nhà tù Goan-ta-na-mô nhìn từ bên ngoài.

Cuối tuần qua, từ Liên minh châu Âu (EU) đã phát đi tín hiệu khả quan về việc tiếp nhận các tù nhân tại nhà tù Goan-ta-na-mô khi nhà tù này đóng cửa theo kế hoạch (từ nay tới 2010) của Nhà Trắng.

Quá trình kiểm phiếu hậu bầu cử đang diễn ra.

Trong khi quá trình kiểm phiếu hậu bầu cử đang diễn ra thì hiện đã xuất hiện cáo buộc về gian lận bầu cử trên diện rộng tại Afghanistan.

Chiều 21/8, tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fog Rassmusen và Trưởng phái đoàn Ukraine tại NATO, ông Igor Sagach, đã ký Tuyên bố bổ sung Hiến chương về quan hệ đối tác đặc biệt giữa NATO và Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục