Bắt giữ tàu Triều Tiên nghi chở vũ khí sang Iran
- Cập nhật: Thứ bảy, 29/8/2009 | 12:00:00 AM
Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) mới đây đã bắt giữ một con tàu của Triều Tiên được cho là đang chở vũ khí bất hợp pháp sang Iran, nguồn tin ngoại giao từ Liên Hợp Quốc ngày 28/8 cho biết.
![]() |
|
Một nhà ngoại giao tiết lộ với hãng tin AFP rằng UAE đã thông báo về vụ bắt giữ nói trên với các quan chức Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi nghị quyết trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên.
Phái đoàn UAE tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận về thông tin này.
Trước đó cùng ngày, tờ Financial Times có trụ sở tại Anh cũng đưa tin, con tàu chở vũ khí của Triều Tiên đã bị bắt giữ “cách đây vài tuần ". Theo tờ báo này, tàu Triều Tiên chở nhiều loại vũ khí trong đó có lựu đạn được đẩy bằng tên lửa. Các loại vũ khí này được dán mác giả bên ngoài là “các bộ phận máy móc”.
Hiện tàu của Triều Tiên vẫn đang nằm trong tay UAE.
Việc bắt giữ những con tàu tình nghi của Triều Tiên nằm trong những lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc được thông qua hôm 12/6 sau khi Bình Nhưỡng thực hiện một vụ thử hạt nhân mới và hàng loạt vụ thử tên lửa hồi cuối tháng 5.
Theo nghị quyết trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc, Triều Tiên sẽ bị cấm xuất, nhập khẩu vũ khí và những chuyến hàng đáng nghi ra vào Triều Tiên qua đường bộ, đường không và đường biển đều bị giám sát chặt chẽ.
Bình Nhưỡng đã phản ứng đầy tức giận trước những lệnh trừng phạt nói trên. Nước này tuyên bố tẩy chay đàm phán 6 bên và sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, trong tháng này, các quan chức Triều Tiên đang có nhiều dấu hiệu hòa giải như trả tự do cho 2 nữ phóng viên Mỹ, thả một công nhân và 4 ngư dân Hàn Quốc, thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ với nước láng giềng, đề nghị đối thoại trực tiếp với Mỹ...
(Theo VnMedia)
Các tin khác

Sau nhiều năm kiên quyết theo đuổi các tham vọng hạt nhân, giờ đây chính CHDCND Triều Tiên lại là bên muốn đàm phán. Và đến lượt chính quyền Obama không chấp nhận điều này.

Tháng 7 và 8 vừa qua là tháng chết chóc tang thương nhất đối với quân Mỹ đóng tại chiến trường khốc liệt Afghanistan.

Theo nghiên cứu của tập đoàn ngân hàng Thuỵ Sĩ UBS, nhân công tại Zurich và Geneva có mức lương ròng cao nhất thế giới. Trong khi đó, số tiền mà mỗi lao động ở Mumbai mang về nhà lại ít nhất.

Ông Abdul al-Hakim, thủ lĩnh của một trong những đảng phái chính trị của người Hồi giáo dòng Shiite quyền lực nhất Iraq, đã qua đời tại một bệnh viện ở Tehran (Iran) hôm 26/8, thọ 59 tuổi.