Đức yêu cầu điều tra nhanh vụ không kích ở Afghanistan

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/9/2009 | 12:00:00 AM

Thủ tướng Đức Angela Merkel đòi phải có một cuộc điều tra nhanh chóng và thấu đáo về vụ không kích hôm thứ sáu ở Afghanistan, vụ này được tiến hành theo lời yêu cầu của binh sĩ Đức.

Theo một số báo cáo, cuộc tấn công bằng máy bay ném bom do một sĩ quan Đức yêu  cầu đã làm chết  trên 70 người. Theo tin báo Washington Post, sĩ quan người Đức yêu cầu mở cuộc không kích tại Afghanistan có lẽ đã vi phạm quy định của NATO tại đó, vì chỉ dựa vào tin tình báo của một nguồn.Một toán điều tra của NATO ước lượng vụ không kích này làm 125 người chết, trong đó có ít nhất 24 người không phải là Taliban.

NATO có quy luật là cần phải giảm bớt thương vong của thường dân Afghanistan và cấm oanh kích các muc tiêu dân sự nếu chỉ dựa vào một nguồn tin duy nhất.

Phía người Đức biện minh rằng họ phải nhanh chóng ra lệnh không kích vì 2 chiếc xe chở xăng có thể sử dụng làm vũ khí tự sát chống lại một đơn vị của Đức ở gần đó.

Cuộc tấn công này đã gây xôn xao dư luận Đức vào thời điểm cuộc bầu cử Quốc hội nước này đang đến gần.

Hôm qua 6-9, tại Berlin, Thủ tướng Đức nói: "Chính phủ Đức và cá nhân tôi mong muốn NATO tiến hành nhanh chóng cuộc điều tra để đưa ra lời giải thích nhanh và chính xác về sự việc trên và có nạn nhân là dân thường hay không ?

Hiện Đức có 4.200 quân tại Afghanistan. Trong kế hoạch tổ chức một hội nghị quốc tế trước cuối năm nay để bàn về tương lai Afghanistan, lãnh đạo 2 hai nước Anh, Đức mong muốn đặt trọng tâm vào việc  trợ giúp để Afghanistan có thể tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong các vấn đề an ninh, quản lý đất nước và phát triển.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thống Venezuela (bên trái) gặp gỡ Tổng thống Iran tại Tehran.

Ngày 5-9, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã hội đàm với người đồng cấp Iran Mahmoud Ahmadinejad trong chuyến thăm chính thức 2 ngày nước này. Trong cuộc hội đàm, ông M.Ahmadinejad cho rằng Tehran và Caracas có thể cùng hợp tác với nhiều nước khác trên thế giới bằng cách đưa những thỏa thuận song phương vào thực tiễn.

Chiếc phà lúc bị lật nghiêng.

Ngày 6-9, chiếc phà "Superferry 9" của Phi-líp-pin chở 960 hành khách, khi đang trên đường từ thành phố cảng Giê-nê-ran Xan-tốt miền Nam đến cảng I-lô-i-lô miền Trung của nước này đã bị chìm. Theo thông tin ban đầu, hơn 800 hành khách đã được cứu vớt, tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến 5 người thiệt mạng và hơn 80 người mất tích.

Trong khi Đức và Pháp đưa ra đề xuất chấm dứt chương trình hỗ trợ kinh tế, Anh và Nga cho rằng, mạo hiểm lớn nhất trong quá trình khôi phục kinh tế là nghĩ rằng mọi việc đã hoàn thành.


Một binh sĩ Mỹ tưởng niệm đồng đội Joshua Bernard.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 4-9 đã tỏ ra thất vọng về việc các cơ quan truyền thông đã sử dụng bức ảnh do hãng tin AP chụp mô tả một lính thủy đánh bộ Mỹ bị trọng thương trong cuộc chiến tại Afghanistan. Đích thân ông Gates và gia đình lính thủy này đã van nài AP đừng công bố bức ảnh đau thương này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục