Iran đưa ra đề xuất mới về vấn đề hạt nhân
- Cập nhật: Thứ năm, 10/9/2009 | 12:00:00 AM
Hãng Tân Hoa Xã sáng nay, 10-9, dẫn lời đặc phái viên của Mỹ tại Iran cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Iran Manouchehr Mottaki đã gửi gói đề xuất mới về vấn đề hạt nhân của Iran cho các đại diện của 6 nước Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức ở Iran.
![]() |
Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki ( bìa phải) gặp gỡ ngoại trưởng các nước Trung quốc, Nga, Pháp và Đức tại Tehran hôm 9-9.
|
Mặc dù nội dung của gói đề xuất mới này chưa được tiết lộ, nhưng Iran cho biết gói đề xuất này chứa đựng vấn đề mà toàn cầu quan tâm và tôn trọng quan điểm của mỗi quốc gia.
Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki ( bìa phải) gặp gỡ ngoại trưởng các nước Trung quốc, Nga, Pháp và Đức tại Tehran hôm 9-9.
Ông Saeed Jalili – Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran phát biểu: “Iran đã sẵn sàng cho vòng đàm phán mới với 6 bên”.
Trong một động thái khác, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố trong một cuộc họp hôm 7-9 rằng vấn đề năng lượng của Iran là trên hết và Iran sẽ không bao giờ đàm phán về “quyền năng lượng không thể chối cãi được”. Ông cũng nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Ông thúc giục phương Tây thay đổi quan điểm về chương trình hạt nhân của Iran và việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran sẽ không thu được kết quả gì vì Iran có thể tự xoay xở được.
Giới quan sát nhận định động thái trên của Iran dường như chỉ để “xoa dịu” phương Tây trong thòi điểm đang ổn định chính trị trong nước. Củng cố nội các mới là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Ahmadinejad hiện nay. Ngoài ra, nỗ lực của Iran trong việc chia nhóm P5+1 thành hai khối “Tây”(Anh, Pháp, Mỹ, Đức) và “Đông” (Trung Quốc, Nga) vẫn có tác dụng khi khối “Đông” cùng ngày tiếp tục khẳng định giải pháp ngoại giao là duy nhất để giải quyết tranh cãi hạt nhân.
* Phản ứng trước những đề xuất mới của Iran liên quan tới vấn đề hạt nhân của nước này, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice ngày 9-9 cho biết Mỹ hy vọng các đề xuất của Iran mang tính xây dựng và Washington sẽ nghiên cứu các đề xuất này một cách thận trọng.
Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh một lần nữa đưa ra đề nghị đối thoại với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời xác nhận đã nhận được gói đề xuất mới của Iran.
Đại sứ Iran tại Liên minh châu Âu (EU) Ali Asghar cũng đã gửi bản sao gói đề xuất mới lên Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Javier Solana. Ông Asghar cho biết "trong các đề xuất mới, Iran sẽ tận dụng mọi quyền hạn để thực hiện an ninh và hòa bình thế giới, cũng như tôn trọng quyền lợi của tất cả các dân tộc".
Theo đánh giá của Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iran, Tướng Hassan Firuzabadi, Tổng thống Mỹ Barack Obama có vẻ "thực tế hơn nhiều" so với người tiền nhiệm George W. Bush trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Một cơn lốc xoáy với sức tàn phá khủng khiếp đã quét qua khu vực Nam Mỹ ngày 8-9, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề về vật chất. Lốc xoáy với sức gió trên 120 km/giờ kèm mưa lớn và mưa đá đã quét qua miền Bắc Argentina, miền Nam Brazil, Uruguay và Paraguay.

Cảnh sát Bắc Ireland cho biết ngày 8/9, các chuyên gia quân sự đã vô hiệu hóa một quả bom tự tạo khổng lồ, nặng 270kg, cài bên đường, tránh được một vụ nổ có sức công phá lớn ở tỉnh đầy bất ổn từ lâu nay thuộc Anh này.

Ngày 7-9, chính quyền Israel đã chấp thuận cho xây thêm 455 căn nhà mới ở Bờ Tây dải Gaza hiện do Israel chiếm đóng. Đó sẽ là những căn nhà định cư đầu tiên được xây mới kể từ khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhậm chức vào tháng 3-2009.

Một cơn bão mạnh hoành hành tại Nam Mỹ đã gây lốc xoáy và lở đất, cướp đi sinh mạng của ít nhất 15 người tại miền bắc Argentina và miền nam Brazil. Hơn 50 người khác bị thương.