Nga sẽ sớm có hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-500

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2009 | 12:00:00 AM

Tại phiên họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) diễn ra ngày hôm qua (16/9) tại Astrakhan, Tư lệnh Không quân Nga Alexander Zelin đã tuyên bố Nga sẽ sớm có trong tay hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-500.

Hệ thống S-400
Hệ thống S-400

Việc phát triển hệ thống tên lửa đất đối không S-500 hiện chưa được triển khai trên thực tế mà vẫn đang còn ở giai đoạn trên giấy tờ. Tuy nhiên, Moscow có kế hoạch sẽ phát triển và đưa vào sử dụng hệ thống tên lửa phòng không tối tân này vào năm 2012.
 
"Công việc đang tiến triển tốt... Tôi nghĩ hệ thống này sẽ sớm xuất hiện trong tương lai gần," hãng tin RIA Novosti trích lời Trung tướng Alexander Zelin cho biết.
 
Hệ thống S-500 có tầm bắn lên tới 600km và có thể nhằm bắn cùng lúc 10 mục tiêu. Hệ thống này được mong đợi sẽ hoạt động hiệu quả hơn hệ thống S-400 hiện nay của Nga và hệ thống Patriot Advanced Capability-3 của Mỹ.
 
Theo ông Zelin, S-500 sẽ dần thay thế cho hệ thống S-400 bởi S-500 ưu việt hơn S-400. S-500 có tầm bắn xa hơn S-400 từ 150-200km và có thể tiêu diệt cùng lúc nhiều mục tiêu hơn S-400. S-400 chỉ có thể tiêu diệt 6 mục tiêu.
 
S-500 được cho là còn có khả năng tiêu diệt những mục tiêu đạn đạo vào siêu âm.
 
“Tổ hợp tên lửa phòng không S-500 là hệ thống mới về chất chứ không phải chỉ đơn thuần là phiên bản hiện đại hơn của hệ thống S-400”, Tư lệnh Không quân Nga cho biết thêm.
 
Tháng trước, Tư lệnh Không quân Zelin đã tiết lộ Nga sẽ thành lập những sư đoàn phòng không thuộc Lực lượng Không quân và những đơn vị này sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 và S-500 nhằm đối phó với bất kỳ mối đe doạ nào từ các nước khác.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Raymond Clark, kỹ sư phòng thí nghiệm bị coi là nghi phạm giết Annie Le.

Cảnh sát Connecticut lục soát căn hộ của một kỹ thuật viên đại học Yale là nghi phạm chính trong vụ giết cô Annie Le, nghiên cứu sinh gốc Việt ở trường này.

Chủ tịch, ông Miguel d'Escoto Brockmann (phải) chuyển giao quyền cho Chủ tịch  ĐHĐ khóa 64, ông Ali Treki.

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 64 đã khai mạc kỳ họp năm 2009 tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ vào chiều ngày 15-9.

Hôm nay, 16-9, Quốc hội mới của Nhật Bản do đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) chiếm đa số sẽ bầu ông Yukio Hatoyama, chủ tịch DPJ làm Thủ tướng. Trước đó, ông Hatoyama đã gần hoàn tất danh sách nội các.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, hôm 15/9, cho biết vấn đề hạt nhân của Iran không thể được bỏ qua trong các cuộc đàm phán giữa các cường quốc và Iran tới đây về gói đề xuất mới của Tehran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục