Trung Quốc: Phá âm mưu khủng bố ở Tân Cương

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2009 | 12:00:00 AM

Cơ quan an ninh khu Tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc vừa phá một âm mưu tấn công ở khu vực này và bắt giữ một nhóm khủng bố gồm 6 tên.

Quân đội Trung Quốc diễn tập chống khủng bố tại Địch Hoá.
Quân đội Trung Quốc diễn tập chống khủng bố tại Địch Hoá.

Một khối lượng lớn nguyên liệu chế tạo thiết bị nổ cùng trang thiết bị, công cụ chế tạo chất nổ đã được tịch thu trong vụ này, kịp thời ngăn ngừa xảy ra một vụ tấn công khủng bố. 

 

Những thiết bị này được phát hiện trong các cuộc lục soát ở  ngoại ô thành phố Aksu ở Tân Cương. 

Tin từ Cơ quan Chống khủng bố Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong số 6 nghi phạm bị bắt, có hai tên cầm đầu được xác định danh tính là Seyitamut Obul và Tasin Mehmut. Cảnh sát không cho biết chúng bị bắt ở đâu.

Hiện bước đầu điều tra cho thấy sau sự kiện ngày 5/7 ở Địch Hoá, những nghi phạm này đã thiết lập 3 cơ sở chế tạo chất nổ ở ngoại ô thành phố Aksu, chế tạo hơn 20 thiết bị nổ và lên kế hoạch để tiến hành các hoạt động phá hoại khủng bố. 

Sự kiện xảy ra ngày 5/7 tại Địch Hoá, thủ phủ của Tân Cương, làm gần 200 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân tộc Hán.

Đầu tháng 9 vừa qua, bạo động lại tái diễn với các cuộc biểu tình của người Hán, tiếp sau những vụ tấn công bằng kim tiêm. 5 người đã thiệt mạng trong các vụ biểu tình. Bí thư thành uỷ Địch Hóa là Lật Trí và giám đốc công an thành phố đã bị cách chức. 

Cuối tuần qua, Tòa án Nhân dân Địch Hoá đã tuyên án tù lên đến 15 năm trong vụ xét xử 3 đối tượng đầu tiên tham gia các vụ tấn công bằng kim tiêm.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Khói bốc lên sau một vụ tấn công vào Vùng Xanh ở Baghdad, Iraq.

Quân đội Mỹ ngày 16/9 cho biết lực lượng Mỹ và Iraq đã bắt giữ ba đối tượng người Iraq bị tình nghi nã rốckét vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq trong thời điểm diễn ra chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden.

Hệ thống S-400

Tại phiên họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) diễn ra ngày hôm qua (16/9) tại Astrakhan, Tư lệnh Không quân Nga Alexander Zelin đã tuyên bố Nga sẽ sớm có trong tay hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-500.

Raymond Clark, kỹ sư phòng thí nghiệm bị coi là nghi phạm giết Annie Le.

Cảnh sát Connecticut lục soát căn hộ của một kỹ thuật viên đại học Yale là nghi phạm chính trong vụ giết cô Annie Le, nghiên cứu sinh gốc Việt ở trường này.

Chủ tịch, ông Miguel d'Escoto Brockmann (phải) chuyển giao quyền cho Chủ tịch  ĐHĐ khóa 64, ông Ali Treki.

Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 64 đã khai mạc kỳ họp năm 2009 tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ vào chiều ngày 15-9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục