Mỹ hủy bỏ kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu
- Cập nhật: Thứ sáu, 18/9/2009 | 12:00:00 AM
Ngày 17-9, trong một cuộc họp báo tổ chức tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ từ bỏ chương trình lá chắn phòng thủ tên lửa gây tranh cãi ở Đông Âu.
Tổng thống Obama cho rằng trong thời gian tới Mỹ sẽ triển khai việc xây dựng những hệ thống đã được thử thách, mang lại biện pháp phòng vệ tốt hơn nhằm chống lại mối đe dọa tên lửa Iran. Với hệ thống mới này, Mỹ sẽ xóa bỏ nhu cầu về các địa điểm phòng thủ tên lửa ở Cộng hòa Czech và Ba Lan.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Geoff Morrell cho biết chương trình nói trên đã được thay đổi để bảo vệ lực lượng Mỹ cũng như các đồng minh ở Châu Âu một cách hiệu quả hơn, nếu xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.
Trước đó, kênh truyền hình Vesti của Nga cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện thoại cho Thủ tướng Czech Jan Fischer để thảo luận về kế hoạch của Mỹ triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tại Czech và Ba Lan.
Cùng ngày, nhật báo The Wall Street Journal cũng đăng tin cho rằng Mỹ sẽ từ bỏ kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa tại châu Âu. Báo này cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Ellen Tauscher sẽ tới Czech vào ngày 18-9 để công bố quyết định của Mỹ.
Theo tờ báo này, nguyên nhân Mỹ từ bỏ kế hoạch nói trên là do Washington cho rằng chương trình tên lửa tầm xa của Iran không tiến bộ nhanh như ước tính trước đó, do đó làm giảm mối đe dọa của Tehran với Mỹ và thủ đô các nước lớn ở châu Âu.
(Theo SGGP)
Các tin khác

Ngày 17/9, một kẻ đánh bom xe liều chết đã tấn công vào đoàn xe của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF), làm 6 binh sĩ Italy và 10 thường dân thiệt mạng ngay tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm lần hai của hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không do Mỹ phát triển.

Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan (IEC), hôm 16/9, đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống của nước này. Theo đó, đương kim Tổng thống Hamid Karzai nhận được trên 54,6 % số phiếu bầu.

Ngày 16/9, thêm một thảm sát đã xảy ra tại một trung tâm cai nghiện thuộc thành phố biên giới Ciudad Juarez, Mexico, khiến 10 người thiệt mạng.