Tổng thống Afghanistan nhiều khả năng sẽ tái cử
- Cập nhật: Thứ năm, 17/9/2009 | 12:00:00 AM
Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan (IEC), hôm 16/9, đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống của nước này. Theo đó, đương kim Tổng thống Hamid Karzai nhận được trên 54,6 % số phiếu bầu.
![]() |
Đương kim Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
|
Trưởng ban IEC, ông Daud Ali Najafi, cho biết trong tổng số 5.662.758 phiếu bầu, đương kim Tổng thống Hamid Karzai đã giành được 3.093.256 phiếu bầu tương tương với 54,6%. Trong khi đó, đối thủ của ông Karzai, cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah đã giành được 1.571.581 phiếu tương đương với 27,8%. Trong khi đó, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đợt này rất thấp, chỉ đạt khoảng 38,7%.
Nếu kết quả trên được khẳng định, ông Karzai sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai vì đã giành hơn 50% số phiếu ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Abdullah không công nhận kết quả sơ bộ trên. Người phát ngôn của ông Abdullah cho biết sẽ chờ đến khi kết quả điều tra được công bố.
Kết quả cuối cùng của bầu cử sẽ được sẽ được công báo sau khi tất cả các khiếu nại được Ủy ban khiếu nại (ECC) xem xét.
Theo ECC, cơ quan này đã nhận được khoảng 2.800 đơn khiếu nại. Trong đó có hơn 700 đơn khiếu nại mà theo các quan chức bầu cử nghiêm trọng tới mức có thể thay đổi kết quả bầu cử.
Trong khi đó, ông Dimitra Ioannou, Phó Trưởng ban Quan sát của EU về Afghanistan, hôm qua (16/9), cho biết khoảng 1,5 triệu phiếu bầu, chiếm gần 1/4 tổng số phiếu, có vấn đề. Trong đó có khoảng 1,1 triệu phiếu bầu giành cho ông Karzai, 300.000 phiếu bầu giành cho ông Abdullah Abdullah và khoảng 92.000 giành cho ứng cử viên Ramazan Bashardost.
Nhóm vận động chiến dịch tranh cử của Tổng thống Karzai đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố trên của quan sát viên EU là vô trách nhiệm, thiên vị và đi ngược với hiến pháp của Afghanistan.
(Theo VnMedia)
Các tin khác

Ngày 16/9, thêm một thảm sát đã xảy ra tại một trung tâm cai nghiện thuộc thành phố biên giới Ciudad Juarez, Mexico, khiến 10 người thiệt mạng.

Cơ quan an ninh khu Tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc vừa phá một âm mưu tấn công ở khu vực này và bắt giữ một nhóm khủng bố gồm 6 tên.

Quân đội Mỹ ngày 16/9 cho biết lực lượng Mỹ và Iraq đã bắt giữ ba đối tượng người Iraq bị tình nghi nã rốckét vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq trong thời điểm diễn ra chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden.

Tại phiên họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) diễn ra ngày hôm qua (16/9) tại Astrakhan, Tư lệnh Không quân Nga Alexander Zelin đã tuyên bố Nga sẽ sớm có trong tay hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-500.