Tổng thống Mỹ trình bày kế hoạch phòng thủ mới
- Cập nhật: Thứ sáu, 18/9/2009 | 12:00:00 AM
Sau khi thông báo quyết định sẽ bỏ ý định xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) dự trù đặt ở Ba Lan và Cộng hòa Czech,Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tái khẳng định quyết tâm bảo vệ nước Mỹ và các nước đồng minh trước mối đe dọa phi đạn của Iran.
![]() |
|
Theo báo Wall Street Journal, Hoa Kỳ đưa ra quyết định từ bỏ kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa dựa trên thông tin là hệ thống tên lửa tầm xa của Iran không tiến triển nhanh như được đánh giá trước đây, do vậy giảm mức đe dọa cho các căn cứ của Mỹ và các thủ đô lớn ở châu Âu. Thay vào đó Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trình bày một phương pháp mới để thiết lập một hệ thống phòng thủ phi đạn ở Âu Châu.
Cụ thể là từ nay đến 2015 sẽ triển khai tại Ba Lan và Cộng hòa Séc loại tên lửa SM-3 được chế tạo để bắn chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Tại Lầu Năm góc, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nói rằng hệ thống mới sẽ kết hợp những công nghệ có hiệu quả hơn và phạm vi hoạt động rộng hơn.
Ông Gates nói thêm rằng hệ thống này sẽ bao gồm các phi đạn trên tàu và những địa điểm khác trên đất liền. Tuy nhiên, ông nói rằng hệ thống mới sẽ cho phép việc nới rộng khả năng nếu mối đe dọa đó gia tăng.
Tổng thống Obama cho biết "Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của chúng tôi tại châu Âu sẽ mạnh hơn, thông minh hơn, và mau lẹ hơn để bảo vệ lực lượng Mỹ và đồng minh của Mỹ".
Hệ thống thay thế sẽ liên kết hệ thống radar nhỏ với một mạng lưới các bộ cảm ứng và tên lửa có thể được triển khai ở biển hoặc trên đất liền. Một số vũ khí và cảm biến hiện đã sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay, phần còn lại sẽ được phát triển trong 10 năm tiếp theo. Hệ thống thay thế sẽ có chi phí ước tính là 2,5 tỷ so với 5 tỷ USD trên cùng một khung thời gian theo kế hoạch cũ.Kế hoạch này sẽ giúp Mỹ tiết kiệm chi phí cho kế hoạch phòng thủ.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Ngày 17-9, trong một cuộc họp báo tổ chức tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ từ bỏ chương trình lá chắn phòng thủ tên lửa gây tranh cãi ở Đông Âu.

Ngày 17/9, một kẻ đánh bom xe liều chết đã tấn công vào đoàn xe của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF), làm 6 binh sĩ Italy và 10 thường dân thiệt mạng ngay tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm lần hai của hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không do Mỹ phát triển.