Đánh bom đẫm máu tại Pakistan, 33 người chết

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/9/2009 | 12:00:00 AM

Hôm 18.9, một vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi nhằm vào khách sạn Hikmat Ali tại làng Usterzai, ở ngoại ô thị trấn Kohat thuộc miền tây bắc Pakistan làm ít nhất 33 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết. BBC đưa tin hầu hết những người thiệt mạng là thành viên của cộng đồng thiểu số Hồi giáo dòng Shiite tại đây.

Hiện trường vụ đánh bom gần Kohat hôm 18/9.
Hiện trường vụ đánh bom gần Kohat hôm 18/9.

Giới chức địa phương cho biết kẻ đánh bom liều chết đã lái chiếc xe hơi chất đầy thuốc nổ lao vào khách sạn trên vốn do một người Hồi giáo dòng Shiite làm chủ. Vụ nổ đã làm khách sạn Hikmat Ali và nhiều tòa nhà xung quanh bị hư hại nặng, đồng thời phá hủy nhiều xe hơi và một số cửa hàng gần đó.

Cũng theo BBC, một nhóm các tay súng chống đối chính phủ có tên là Lahskar-e-Jhangvi al Almi đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Nhóm này tuyên bố rằng vụ tấn công trên nhằm trả thù cho cái chết của một thủ lĩnh quan trọng. Đó là Maulana M Amin, đã bị tiêu diệt tại thị trấn Hangu hồi tháng 6 vừa qua, BBC cho hay. Theo nguồn tin này, nhóm Lahskar-e-Jhangvi al Almi có thể có dính líu tới Lahskar-e-Jhangvi, một tổ chức cực đoan dòng Sunni có liên hệ với Taliban. Một ngày trước đó, một quả bom cũng đã phát nổ tại Kohat làm 6 người bị thương.

(Theo TNO)

Các tin khác

Hàng chục nghìn người biểu tình lại đổ xuống đường phố Iran trong cuộc biểu tình lớn nhất từ 2 tháng nay nhằm phản đối việc tái đắc cử của Tổng thống Mahmoud Adhmadinejad.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên (bên phải) trong buổi tiếp phái đoàn Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il hôm qua (18/9) đã tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước ông, báo chí Trung Quốc đưa tin.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đã có ít nhất 30 người thiệt mạng và 40 bị thương trong một vụ tai nạn xe khách xảy ra ngày 17/9 gần thành phố Muzaffarabad của Pakistan.

Sau khi thông báo quyết định sẽ bỏ ý định xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) dự trù đặt ở Ba Lan và Cộng hòa Czech,Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tái khẳng định quyết tâm bảo vệ nước Mỹ và các nước đồng minh trước mối đe dọa phi đạn của Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục