Mỹ không nhượng bộ Nga về lá chắn tên lửa

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/9/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 20/9, trong một bài bài đăng trên tờ New York Times, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết đề xuất thay đổi kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu không phải là sự nhượng bộ của Mỹ đối với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.

Trong bài báo, ông Gates cho biết: “Những ai cho rằng chúng tôi từ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu hoặc là thiếu thông tin hoặc là đang suy diễn sai những gì mà chúng tôi đang làm. Sự chuyển đổi này thậm chí đã được xuyên tạc rằng Mỹ đã một phần nào đó nhượng bộ Nga, vốn là nước phản đối mạnh mẽ kế hoạch này. Thái độ và phản ứng của Nga không hề đóng vai trò trong đề xuất của tôi lên Tổng thống Obama về vấn đề này”.
 
Trước đó, ngày 18/9, Bộ trưởng Gates cho biết có hai yếu tố cơ bản dẫn tới việc thay đổi chiến lược phòng thủ của Mỹ tại châu Âu: Thứ nhất, các mối đe dọa ngày càng gia tăng đến từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của Iran chứ không phải là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Thứ hai, những tiến bộ đáng kể trong khả năng phòng thủ tên lửa của Mỹ trong những năm gần đây.
 
Chính quyền của cựu Tổng thống Bush đã theo đuổi kế hoạch triển khai hệ thống radar tại Cộng hòa Czech và các loại tên lửa đánh chặn tại Ba Lan nhằm đối phó với những vụ tấn công từ phía Iran. Nga đã liên tiếp phản đối kế hoạch này, coi đó là một mối đe dọa đối với an ninh và sự cân bằng chiến lược tại châu Âu.

Hôm 17/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố rừng Washington từ bỏ kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ tại Cộng hòa Czech và Ba Lan được cựu Tổng thống Bush theo đuổi.
 
Bộ Quốc phòng Nga, hôm qua (19/9), xác nhận rằng Nga cũng đang xem xét
từ bỏ kế hoạch triển khai tên lửa gần biên giới với Ba Lan sau khi Mỹ gác lại kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tại châu Âu.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Nội các mới của Nhật Bản ra mắt tại Tô-ki-ô.

Nội các mới của Nhật Bản do Thủ tướng Y-u-ki-ô Ha-tô-y-a-ma đứng đầu đã bắt tay vào những giờ làm việc đầu tiên ngày 17-9.

Hiện trường vụ đánh bom gần Kohat hôm 18/9.

Hôm 18.9, một vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi nhằm vào khách sạn Hikmat Ali tại làng Usterzai, ở ngoại ô thị trấn Kohat thuộc miền tây bắc Pakistan làm ít nhất 33 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết. BBC đưa tin hầu hết những người thiệt mạng là thành viên của cộng đồng thiểu số Hồi giáo dòng Shiite tại đây.

Hàng chục nghìn người biểu tình lại đổ xuống đường phố Iran trong cuộc biểu tình lớn nhất từ 2 tháng nay nhằm phản đối việc tái đắc cử của Tổng thống Mahmoud Adhmadinejad.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên (bên phải) trong buổi tiếp phái đoàn Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il hôm qua (18/9) đã tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước ông, báo chí Trung Quốc đưa tin.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục