Obama, vở diễn và vai diễn

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/9/2009 | 12:00:00 AM

Không phải vô cớ mà ông Barack Obama vừa quyết định tháo gỡ kế hoạch tên lửa phòng thủ ở Đông Âu. Thứ tư này, tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước Đại hội đồng LHQ.

Để chuẩn bị cho “show diễn” đó, ông Obama đã làm nhiều động tác, để sắm cho mình một “vai diễn” tên là “Obama” trong vở diễn tựa là “Chúng ta có thể thay đổi”, như khẩu hiệu “We can change” của ông... Đối thủ chính yếu của ông hiện nay là các ông Medvedev/Putin. Họ sẽ trở tay như thế nào cho kịp ra trước Đại hội đồng LHQ?

Từ khi khai sinh ra LHQ, hầu như các khóa họp đại hội đồng của tổ chức này đều là đấu trường của hai siêu cường Mỹ - Liên Xô trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Mãi đến những năm cuối thập niên 1980, khi Liên Xô trong giai đoạn thoái trào, mới thấy im ắng đôi chút.

Từ vài năm qua, nước Nga của ông Putin đang khôi phục vị trí siêu cường của mình. Cùng lúc ông Bush phạm không ít sai lầm  về sách lược quốc tế khiến nước Mỹ có những thời điểm và những lúc bị căm ghét. Năm nay, ông Obama sẽ xuất hiện với một cuộc phản công ngoại giao qua đó đưa ra một hình ảnh nước Mỹ “hòa giải”, trong khi nước Nga lại đang “lấn sân”.

Những diễn biến trong vài tuần qua cũng đang hâm nóng lại hình ảnh sôi động một thời. Sự kiện Tổng thống Venezuela Hugo Chavez lớn tiếng công nhận các khu vực ly khai gần Gruzia, rồi là các hợp đồng mua sắm vũ khí, trong đó có 2 tỉ USD mua thiếu của Nga, cùng với các hợp đồng hạt nhân mới ký với Nga và Trung Quốc, gần như đã tạo ra một “vụ Cuba” thứ nhì sau gần nửa thế kỷ.

Cùng lúc, ông Mahmoud Ahmadinejad, trước khi từ Iran lên đường sang dự Đại hội đồng LHQ, cũng đã đi một nước cờ “tấn” khi giở lại điệp khúc “diệt chủng Do Thái là dối trá” vào lúc mà trong các hành lang trụ sở LHQ ở New York, các tin đồn/ câu hỏi “liệu sẽ có một cuộc tiếp xúc riêng Obama - Ahmadinejad hay không?” đã bay đến tận Washington...

Những nước cờ “tấn” như thế vô hình trung càng dọn sân khấu cho ông Obama diễn vai “chính nhân quân tử” của mình, mà ông đã diễn các lớp múa dạo đầu từ thông điệp hòa giải với thế giới Hồi giáo ở Cairo tháng 6 năm nay và thông điệp ngày 11-9 vừa qua.

Thay vì nhắc lại cuộc chiến chống khủng bố của ông Bush, tức lại khui ra những hiềm khích với thế giới Ả Rập/Hồi giáo, ông Obama đọc tuyên cáo và ký quyết định “buộc lòng” tăng thuế vỏ xe Trung Quốc để bảo vệ nồi cơm của dân chúng mình. Làm như thiên hạ  “xấu chơi” như thế, còn nước Mỹ của Obama lại “hiền như ma soeur”!

Nếu nhớ rằng chỉ mới một năm trước đây, ngày 20-8, tại dinh tổng thống Ba Lan, nữ ngoại trưởng của ông Bush, Condoleeza Rice, vừa cùng Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski long trọng công bố “hiệp định tên lửa vừa được ký kết cách đây một giờ”, chỉ sau cuộc chiến với phần thua về phía Gruzia và phần thắng về phía Nga vừa chấm dứt không đầy một tuần, thì có thể đoán ông Obama sẽ tấn công các ông Medvedev - Putin (?) ở đâu vào ngày mai!

Cũng thế, bằng chính động tác rút tên lửa phòng thủ ra khỏi Ba Lan và CH Czech, ông Obama muốn nói: “Chúng tôi đâu có nhằm đối phó Nga, chỉ đối phó Iran thôi!”. Thật ra, không là ông Obama cũng có thể biết rằng thực lực hạt nhân của Tehran đến đâu, so với Bình Nhưỡng.

Để rồi sau nước khai cuộc quân sự và địa chính trị, ông Obama sẽ ra đòn “giảm khí thải công nghiệp” khi mà các nhà máy Nga, Trung Quốc vẫn còn thải khí như EU cách đây 40 năm. Và đây lại chính là nội dung khóa họp cấp cao của LHQ ngày hôm nay, 22-9.

(Theo TTO)

Các tin khác

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sau khi xảy ra hai vụ tấn công bằng dao tại khu vực buôn bán đông người gần Quảng trường Thiên An Môn trong hai ngày 12 và 17-9, khiến 2 nhân viên bảo vệ thiệt mạng và 15 người khác bị thương, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ban hành quy định tạm thời cấm bán tất cả các loại dao trong thành phố.

Lính biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ dọc biên giới hai nước.

Vài tuần trở lại đây, dư luận ở Ấn Độ đang dâng trào giận dữ và cả lo lắng khi nhắc tới vùng biên giới phía bắc giáp với Trung Quốc.

Tên khủng bố Bekkay Harrach.

Một đoạn băng video mới vừa được phát trên mạng Internet với những lời đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào nước Đức, càng làm dấy lên mối lo ngại rằng các phần tử khủng bố có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đang tìm cách gây hoang mang cho cử tri Đức trước thềm cuộc tổng tuyển cử (27/9).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.

Ngày 20/9, trong một bài bài đăng trên tờ New York Times, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết đề xuất thay đổi kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu không phải là sự nhượng bộ của Mỹ đối với Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục