Khai mạc khóa họp thứ 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2009 | 12:00:00 AM

Khóa họp thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 64 đã khai mạc tại trụ sở LHQ ở Niu Yoóc tối 23-9 (giờ Việt Nam). Sự xuất hiện lần đầu tiên của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma tại Đại hội đồng LHQ kể từ khi nhậm chức tháng 1-2009 đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà lãnh đạo đến từ 120 nước tham dự.

Phát biểu khai mạc khóa họp, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun kêu gọi lãnh đạo các nước trên thế giới giải quyết những bất đồng và thông qua chương trình hành động cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu, giảm tình trạng đói nghèo hiện đang gia tăng do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đẩy mạnh tiến trình phi hạt nhân hóa.

 

Ngay sau phát biểu của TTK LHQ, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đã có bài phát biểu về một loạt vấn đề toàn cầu. Ông hối thúc lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đi theo đường hướng mới, đón nhận "một chương mới trong quan hệ hợp tác quốc tế" trên cơ sở tôn trọng và vì lợi ích của nhau.

 

* Trong cuộc gặp ngày 22-9 (giờ địa phương) bên lề phiên họp thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố Niu Yoóc (Mỹ), Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã cam kết với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về thực hiện tự do thương mại.

 

Phát biểu trước báo giới, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, hai vị lãnh đạo đã thảo luận thẳng thắn những vấn đề khác biệt, trong đó có việc Mỹ đánh thuế lốp xe ô tô của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Ông B.Ô-ba-ma đã giải thích rằng, việc đánh thuế lốp xe ô tô của Trung Quốc không phải là tín hiệu của việc kiềm chế hàng nhập khẩu của Trung Quốc mà đó chỉ áp dụng đối với một trường hợp cụ thể. Ông Ô-ba-ma cam kết thực hiện thương mại tự do và chống chủ nghĩa bảo hộ.

Về phần mình, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, quan hệ Trung - Mỹ phát triển không chỉ có lợi cho hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

 

(Theo HNMO)

Các tin khác
Bà Irina Bokova.

Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ngày 22-9 đã lần đầu tiên chọn một phụ nữ vào vị trí tổng giám đốc tổ chức này: bà Irina Bokova, 57 tuổi, đại sứ Bulgaria tại Pháp và Monaco.

Người bạch tạng ở châu Phi là mục tiêu số một của những kẻ giết người.

Mới đây tại châu Phi lại có một vụ bắt cóc và giết hại bé trai 6 tuổi người Sudan, Emmanuel Agwar Adar, và cũng vấy máu như những vụ tai tiếng trước đó. Những kẻ bắt cóc đã cắt lưỡi cậu bé.

FBI đến căn hộ của Zazi ở bang Colorado để lục soát.

Đó là các địa điểm vừa được Chính phủ Mỹ bổ sung vào danh sách cần phải thắt chặt an ninh trước nguy cơ bị tấn công khủng bố. Báo động được đưa ra giữa lúc cảnh sát đang truy lùng các nghi can trong âm mưu nổ bom giấu trong ba lô ở các địa điểm công cộng.

Bà Irina Bokova.

Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ngày 22-9 đã lần đầu tiên chọn một phụ nữ vào vị trí tổng giám đốc tổ chức này: bà Irina Bokova, 57 tuổi, đại sứ Bulgaria tại Pháp và Monaco.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục