Ấn Độ bắt giữ tàu hàng CHDCND Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/10/2009 | 12:00:00 AM

Hải quân Ấn Độ ngày 4-10 cho biết đã bắt giữ một tàu hàng của CHDCND Triều Tiên để kiểm tra sau khi phát hiện tàu này neo đậu trên vùng biển Ấn Độ mà không xin phép.

Tàu Hyang Ro bị bắt giữ khi neo đậu ở quận Kozhikode, Ấn Độ mà không xin phép.
Tàu Hyang Ro bị bắt giữ khi neo đậu ở quận Kozhikode, Ấn Độ mà không xin phép.

“Con tàu không chở hàng, nó đã bốc dỡ lô hàng ure và chúng tôi không phát hiện có gì khả nghi”, Roy Francis, phát ngôn viên hải quân Ấn Độ, nói với Reuters.

Theo lời truyền trưởng tàu Hyang RO, họ buộc phải thả neo trên vùng biển Ấn Độ do “có rò rỉ bên trong bồn chứa nhiên liệu”. Con tàu đang đi từ Colombo tới Pakistan, bị các tàu chiến và lực lượng biên phòng Ấn Độ bắt giữ sau khi neo đậu không xin phép tại Ấn Độ hôm 2-10.

Tin cho biết một nhóm các quan chức hải quân và tình báo Ấn Độ đã lục soát con tàu từ đó đến nay. Họ cũng thẩm vấn 44 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Ngày 4-10, hải quân Ấn Độ nói con tàu sẽ sớm được trả tự do.

Tháng 8 vừa qua, Ấn Độ cũng đã bắt giữ tàu Mu San của CHDCND Triều Tiên để kiểm tra xem nó có chở vũ khí hạt nhân hay không.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, tờ Dong-a Ilbo số ra ngày 5-10 đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ 4 container chở hàng của CHDCND Triều Tiên theo nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng xung quanh các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc, tờ báo cho biết vụ bắt giữ diễn ra vào tháng trước tại cảng miền nam Busan. Lô hàng nói trên được chở trên một tàu cắm cờ Panama, chuẩn bị rời Busan sau khi đến từ Trung Quốc. Nhà chức trách hiện vẫn đang kiểm tra các container này.

Theo một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc có quyền kiểm tra các phương tiện chuyên chở trên cạn, trên biển và trên không của CHDCND Triều Tiên và được phép tiêu hủy bất cứ hàng hóa vận chuyển nào vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc.

(Theo TTO)

Các tin khác
Những người ủng hộ Hiệp ước Li-xbon chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Không nằm ngoài mong đợi nhưng vẫn gây bất ngờ lớn, đa số cử tri Ai-len đã thông qua Hiệp ước Li-xbon đầy tham vọng từng bị trì hoãn khá lâu nhằm cải tổ Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc trưng cầu dân ý lần hai được tổ chức hôm 2-10 vừa qua.

Tối 4-10, một trận động đất mạnh 6,5 độ ríchte đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển miền Nam Philippines, theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS). Sáng cùng ngày trận động đất mạnh 6,3 độ richte đã làm rung chuyển Đài Loan.

Cái nhìn mới về thế giới: Trung Quốc và Ấn Độ thật ấn tượng với số dân khổng lồ của mình.

Đó là một thế giới hơi khác với thế giới chúng ta biết. Nhưng nó cho thấy các nước trên thế giới trông như thế nào nếu bản đồ dựa trên dân số thay vì đất liền.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Nghị viện Mỹ Latin (PARLATINO) đang diễn ra ở thủ đô La Habana (Cuba), các đại biểu đã ra nghị quyết lên án cuộc bao vây, cấm vận kinh tế và thương mại của Mỹ chống Cuba.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục