Đánh bom tại thủ đô Afghanistan, gần 100 người thương vong
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/10/2009 | 12:00:00 AM
Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong một vụ đánh bom bằng xe bên ngoài Đại sứ quán Ấn Độ ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 8-10. Các quan chức cho biết đây là một vụ đánh bom liều chết.
![]() |
Một quan chức an ninh yêu cầu người dân rời khỏi hiện trường vụ nổ.
|
Vụ đánh bom xảy ra lúc 8g27 sáng (giờ địa phương), thời điểm mọi người đi làm. Theo các nhân chứng, vụ nổ gần Bộ Nội vụ Afghanistan và Đại sứ quán Ấn Độ khiến các cửa kính vỡ tan và tạo thành một cột khói đen bốc lên bầu trời bên trên khu vực.
Thư ký đối ngoại Ấn Độ Nirupama Rao nói bà tin vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán do kẻ đánh bom đã lái xe lao vào bức tường bên ngoài sứ quán. Bà cũng cho biết ba nhân viên an ninh Ấn Độ bị thương nhẹ.
Taliban sau đó đã nhận trách nhiệm vụ tấn công và khẳng định mục tiêu chính là Đại sứ quán Ấn Độ. “Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn - Mohammed Naim, một họa sĩ đang trông coi một phòng tranh ở Kabul, nói với BBC - Mọi thứ ở cửa hàng đổ ụp xuống người tôi. Khi chạy ra đường, tôi thấy quanh mình có nhiều thi thể người chết và người bị thương. Thật kinh hoàng”.
Một nhân chứng khác, Habib Jan, kể: “Tôi thấy một chiếc Corolla của Toyota đậu trước cửa Đại sứ quán Ấn Độ. Khi đó là giờ cao điểm, và khoảng 10 phút sau khi tới chỗ làm, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ. Lúc ấy trên đường có nhiều công nhân vệ sinh, tất cả họ đều thiệt mạng”.
Trong khi đó Bộ Nội vụ Afghanistan nói có 12 người chết, trong đó có 11 dân thường và một cảnh sát Afghanistan. 84 người khác bị thương.
Những tháng gần đây, tại Kabul xảy ra nhiều vụ đánh bom, với mục tiêu phần lớn là các tòa nhà chính phủ và lực lượng nước ngoài. Tháng trước, 6 binh sĩ Ý đã bị giết trong một vụ đánh bom nhằm vào một đoàn hộ tống quân sự.
Tháng 7-2008, một kẻ đánh bom liều chết đã lái xe bom đâm vào cổng Đại sứ quán Ấn Độ, giết chết 50 người và khiến hơn 140 người bị thương.
Cột khói bốc lên sau vụ nổ. |
Sức ép của vụ nổ khiến các cửa kính trong khu vực bị vỡ |
(Theo TTO)
Các tin khác
Tín hiệu lạc quan trong quan hệ Nga - Mỹ vừa được phát đi khi kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới YH-3 của Mỹ tại Đông Âu nhận được sự hoan nghênh của Nga. Loại tên lửa này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm trung và tầm ngắn nhưng ở một khoảng cách an toàn hơn với Mát-xcơ-va. Vì thế, ngay lập tức nó đã nhận được sự đồng tình của Nga.
Những năm qua, trong khi những dân thường châu Phi vẫn phàn nàn và thậm chí biểu tình phản đối những ảnh hưởng không tốt của một thập kỷ đầu tư có chủ đích vào châu lục này của Trung Quốc, thì giờ đây mới có những dấu hiệu ban đầu rằng chính phủ các quốc gia châu Phi đang tỏ ra không hài lòng về “sự hào phóng” từ phía Bắc Kinh.
Chủ tịch Quốc hội Ireland John O’Donoghue ngày 7-10 đồng ý ra đi sau những tranh cãi về việc lạm dụng công quỹ và áp lực từ phe đối lập. Đây là lần đầu tiên một chủ tịch Quốc hội Ireland chính thức xin từ chức.
Abu Yahya al-Libi - một trong những chiến binh hàng đầu của tổ chức khủng bố khét tiếng Al-Qaida, ngày 7/10 đã đe doạ sẽ tấn công vào các mục tiêu của Trung Quốc nhằm "trả thù” cho các vụ bạo loạn ngày 5/7 ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ.