Mỹ - Ấn bắt đầu tập trận quân sự quy mô lớn
- Cập nhật: Thứ ba, 13/10/2009 | 12:00:00 AM
Ngày 12/10, Ấn Độ và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn ở Ấn Độ, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa tin.
![]() |
|
Cuộc tập trận kéo dài 15 ngày mang tên 'Yudh Abhyas' (tạm dịch chuẩn bị chiến đấu) này đã được khởi động ở quận Jhansi, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ,
Cuộc tập trận có sự góp mặt của Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới hóa của Quân đội Ấn Độ và Lực lượng hải quân Stryker bao gồm 320 lính thủy đánh bộ của Mỹ..
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trọng điểm của cuộc tập trận này là nhằm “cơ giới hóa các chiến dịch của lực lượng bộ binh, phục vụ cho các hoạt động đấu tranh chống khủng bố và những phiến quân nổi dậy ở các khu vực nửa thành thị, nửa nông thôn.
Một sỹ quan quân sự cấp cao của Ấn Độ cho hay: “Cuộc tập trận này được thiết kế nhằm tăng cường khả năng phối hợp đã được xây dựng trong các cuộc tập trận trước đây với Mỹ”.
Được biết, trong cuộc tập trận này, một loạt các chiến dịch đặc biệt, trong đó có chiến dịch gìn giữ hòa bình, tuần tra, cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và hoạt động hậu cần sẽ được tiến hành.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 12/10 đưa tin Triều Tiên đã phóng 5 quả tên lửa tầm ngắn từ một căn cứ phóng tên lửa ở bờ biển phía Đông nước này, đồng thời tuyên bố cấm tàu đánh cá đi vào vùng biển phía Đông Triều Tiên trong thời gian từ ngày 10 - 20/11.
Lúc 6h chiều nay (12/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố chủ nhân của Giải Nobel Kinh tế 2009 là hai giáo sư người Mỹ Oliver E. Williamson và Elinor Ostrom.
Theo Tân Hoa xã, trong một thông cáo phát đi ngày 10-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nêu rõ: “Chính phủ Trung Quốc có niềm tin và khả năng bảo vệ an toàn đất nước cũng như sinh mạng và tài sản của người dân”.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/10 cho hay, nước này đã loại Israel ra khỏi một cuộc tập trận đã định của NATO, một phần để lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza gần một năm trước đây.