I-ran nhất trí với dự thảo thỏa thuận về u-ra-ni
- Cập nhật: Thứ tư, 21/10/2009 | 12:00:00 AM
I-ran đã nhất trí với dự thảo thỏa thuận chuyển u-ra-ni đã làm giàu của nước này tới Nga. Đó là kết quả vòng đàm phán thứ ba diễn ra ngày 21-10 giữa I-ran với 3 cường quốc Pháp, Nga và Mỹ nhằm xoa dịu căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
Phát biểu với các phóng viên sau vòng đàm phán, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mô-ha-mét En Ba-ra-đây cho biết, I-ran cùng với Mỹ, Nga và Pháp đã nhất trí với bản dự thảo trên, theo đó, I-ran sẽ phải chuyển hầu hết lượng u-ra-ni đã làm giàu của nước này tới Nga và loại bỏ hầu hết các kho dự trữ u-ra-ni của mình, vốn bị nhiều nước phương Tây xem là để phát triển bom hạt nhân. Đồng thời, ông Ba-ra-đây cũng bày tỏ hy vọng dự thảo thỏa thuận này sẽ được chính quyền các nước tham gia đàm phán thông qua trước ngày 23-10 này.
Cuộc đàm phán trên được xem là cần thiết để giải quyết bế tắc kéo dài xung quanh vấn đề hạt nhân của I-ran. Giới ngoại giao cho rằng, việc đưa u-ra-ni của I-ran ra nước ngoài để làm giàu ở cấp độ cao hơn rồi đưa trở lại I-ran là kế hoạch "thuận cả đôi đường", theo đó I-ran sẽ có được nhiên liệu cần thiết, trong khi phương Tây bớt lo ngại về việc I-ran làm giàu u-ra-ni để chế tạo bom.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Khối quân sự Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang lớn dần lên kể từ khi thành lập năm 1949 và hiện tại đã có 28 thành viên. Nhưng trong cuộc chiến Afganishtan đã kéo dài 8 năm qua, có vẻ niềm tin của các thành viên vào tổ chức này đang bị sứt mẻ.
Sáng nay (21.10), một tàu hỏa tốc hành đã đâm vào phần đuôi của một tàu hỏa khác ở gần thị trấn Mathura, miền bắc Ấn Độ làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát, kênh truyền hình CNN-IBN đưa tin.
Nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Xăn-ni "Jundallah" (Chiến binh của Thượng đế) - I-ran cho là có căn cứ trên đất Pa-ki-xtan - đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chết (sáng 18-10) ở tỉnh Xi-xtan Ba-lu-chê-xtan của I-ran nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng I-ran (IRGC), làm gần 90 người chết và bị thương. Dư chấn của vụ tấn công đã và đang tạo ra vết rạn mới trong cuộc chiến chống khủng bố ở khu vực Nam Á.
Hai vụ nổ bom tại một trường đại học ở thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 20-10 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người và khiến 21 người bị thương.