Nổ khí mêtan, 17 người thiệt mạng
- Cập nhật: Thứ tư, 24/2/2010 | 1:56:15 PM
Một vụ nổ khí mêtan ở mỏ than tỉnh Balikesir phía Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/2 đã làm ít nhất 17 người thiệt mạng.
Hiện trường vụ nổ mỏ than ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
|
Theo các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vụ nổ khí mêtan xảy ra ở độ sâu 250 m, làm 17 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng vì công tác tìm kiếm cứu hộ cho các thợ mỏ trong hầm lò sau vụ nổ vẫn đang tiếp tục tiến hành. Thông tin ban đầu cho biết lúc xảy ra tai nạn trong hầm lò có khoảng 50 người.
Các nhân viên chữa cháy đang vào trong hầm lò để kiểm soát đám cháy và cứu người bị nạn. |
Vào tháng 6/2006 tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từng xảy ra 1 vụ nổ mỏ than làm 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Vụ nổ mỏ than lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào năm 1992 tại tỉnh Zonguldak giáp biển Đen, làm 270 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
(Theo VTC)
Các tin khác
Chỉ huy lực lượng liên quân Mỹ và NATO, tướng Stanley McChrystal vừa gửi lời xin lỗi đến người dân Afghanistan, sau khi để xảy ra vụ không kích tại tỉnh Uruzgan, làm 27 thường dân thiệt mạng. Đây là lần thứ hai trong vòng 9 ngày, Mỹ và NATO đã phải xin lỗi Afghanistan vì những vụ không kích nhằm vào dân thường.
Hãng thông tấn IRNA của Iran vừa cho biết, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 23/02 kêu gọi trao đổi nhiên liệu uranium vô điều kiện, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng, Iran đang cố tình tiến gần tới sở hữu các vũ khí hạt nhân.
Ngày 23-2, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yâng In đã tới Trung Quốc. Theo Hãng tin Yonhap, ông Kim Yâng In có thể sẽ chuyển một bức thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng In tới Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
Hơn 50 tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan tới một âm mưu đảo chính nhằm chống lại chính phủ thân Hồi giáo, Thủ tướng Thổ Nhĩ Recep Tayyip Erdogan ngày 22/2 cho biết.