Quan chức cấp cao Mỹ tới Bắc Kinh

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/3/2010 | 2:15:35 PM

Ngày 2/3, phái đoàn quan chức cấp cao Mỹ đã tới Bắc Kinh, một động thái được đánh giá nhằm hàn gắn quan hệ giữa hai nước đã bị “sứt mẻ” trong thời gian gần đây.

Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao James Steinberg và cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về châu Á Jeffrey Bader.

Mặc dù tuyên bố mục đích tới Trung Quốc nhằm thuyết phục chính quyền Bắc Kinh ủng hộ một biện pháp cứng rắn hơn đối với Iran nhưng các chuyên gia quốc tế đều cho rằng nhiệm vụ chính của phái đoàn Mỹ là nhằm sửa chữa những “trục trặc” giữa hai nước trong thời gian vừa qua.

Trong vòng hai tháng qua, Washington dường như đã làm Bắc Kinh “không bằng lòng” trên cả ba lĩnh vực quan trọng là chính trị, kinh tế và quân sự.

Tháng một, ngay sau khi Washington thông báo hợp đồng bán vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD cho Đài Loan, Bắc Kinh đã giận dữ phản đối. Bên cạnh việc cắt các mối liên hệ quân sự với Mỹ, chính quyền Trung Quốc đe dọa sẽ trừng phạt các công ty hàng không – vũ trụ Mỹ có liên quan tới hợp đồng này.

Tiếp đó, Trung Quốc lên tiếng phản đối cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đat-lai Lat-ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng.

Còn trong lĩnh vực thương mại, Bắc Kinh cho rằng Washington đang tăng một cách bất hợp lý các loại thuế đánh vào những sản phẩm xuất khẩu quan trọng của nước này. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục lên tiếng cáo buộc Trung Quốc ghìm giá đồng nội tệ để chiếm lợi thế trong xuất khẩu hàng hóa.

Cho đến cuối ngày, rất ít thông tin về cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì được tiết lộ nhưng chắc chắn là vấn đề Iran đã được đưa ra thảo luận.

Cũng trong ngày 02/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang khẳng định quan điểm của Bắc Kinh rằng chưa phải lúc để áp đặt các biện pháp cấm vận mới chống Iran như yêu cầu của Mỹ và Phương Tây.

“Chúng tôi kêu gọi giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua các biện pháp ngoại giao”, ông Qin nói trong cuộc họp báo.

Đồng thời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố rằng Washington phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề trong quan hệ song phương trong thời gian gần đây.

“Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ nắm được quan điểm của Trung Quốc và …cộng tác với chúng tôi nhằm đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển.”

Còn tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ  P.J. Crowley cho biết, chuyến đi của phái đoàn cấp cao lần này sẽ là cơ hội để hai bên đối thoại trực tiếp, tháo gỡ bất đồng và quay trở lại những ưu tiên trong quan hệ Mỹ-Trung.

(Theo TPO)

Các tin khác
Thị trấn Talcahuano, Chile, sau cơn sóng thần.

Hãng AP cho biết khoảng một giờ sau khi trận siêu động đất mạnh 8,8 độ richter xảy ra 3 đợt sóng thần liên tiếp cao khoảng 6 m đổ vào thị trấn ven biển Talcahuano, cuốn gần như toàn bộ thị trấn này ra biển.

Số người chết trong trận động đất kinh hoàng mạnh 8,8 độ richter cuối tuần trước tại Chile hiện đã lên đến 795 người, trong khi vẫn còn 19 người khác mất tích.

Ông Jose Mujica - tân Tổng thống Uruguay.

Ông Jose Mujica (ảnh), nguyên là một du kích quân cánh tả, ngày 1-3 đã nhậm chức tổng thống Uruguay, trở thành tổng thống cánh tả tiếp nối các nước Brazil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua… ở châu Mỹ.

Có những người chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp gặt hái vinh quang nhiều hơn cả một chiếc vương miện. Có những người lại lao đao vì những dính líu tới pháp luật, tranh cãi, thị phi. Từ việc tự bắt cóc hay bắn bạn trai, những nữ hoàng sắc đẹp rắc rối ấy đã chứng minh rằng, sở hữu sắc đẹp mê hồn không có nghĩa có thể sống ngoài vòng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục