Mỹ lên án Israel phá hoại quan hệ với Washington
- Cập nhật: Chủ nhật, 14/3/2010 | 9:59:28 AM
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13-3 cho biết qua cuộc điện đàm 43 phút, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng hành động công bố xây khu định cư mới là “rất tiêu cực” cho quan hệ Mỹ - Israel, và dùng những lời lẽ rất nặng nề đối với đồng minh chính yếu của mình ở Trung Đông.
Trả lời phỏng vấn trên CNN, bà Hillary Clinton tỏ ra tức bực khi nói: “Việc Israel công bố kế hoạch xây dựng khu định cư mới ngay vào thời điểm Phó tổng thống Joe Biden đang có chuyến công du lịch sử tại Israel là một sự xúc phạm đối với Mỹ”.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết “Ngoại trưởng Hillary Clinton nói bà không hiểu tại sao điều này lại xảy ra, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vấn đề an ninh của Israel”.
AFP cho biết bộ tứ về Trung Đông (Mỹ, Nga, EU và LHQ) cũng lên án quyết định của Israel cho phép xây dựng những công trình mới ở Đông Jerusalem và cho biết sẽ xem xét vấn đề tại hội nghị bộ trưởng dự kiến vào 19-3 ở Matxcơva.
Bộ tứ cảnh báo “mọi hành động đơn phương sẽ không được cộng đồng quốc tế công nhận” khi nhắc lại rằng nền hòa bình giữa thế giới Ả Rập và Israel và việc hình thành “một nhà nước độc lập, cùng tồn tại của người Palestine là lợi ích cơ bản của các bên, của tất cả các nước trong khu vực và của cộng đồng quốc tế”.
Thủ tướng Netanyahu đã lên tiếng xin lỗi về thời điểm thông báo xây khu định cư. Thế nhưng, theo báo Ha’Aretz, Israel “vẫn lại giả điếc làm ngơ trước những áp lực của Mỹ”. Dẫn nguồn tin của một nhật báo ở Tel-Aviv, báo này cho biết Israel còn muốn xây dựng 50.000 ngôi nhà mới và hiện 20.000 ngôi nhà đã có kế hoạch xúc tiến.
(Theo TTO)
Các tin khác
Ít nhất 30 người đã bị giết hại và 46 người bị thương trong 4 vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà tù, quan chức và cảnh sát ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan.
Theo Bangkok Post, ngày 12-3, Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đã tiến hành biểu tình tại thủ đô Bangkok. Đã có khoảng 4.000 người thuộc phe áo đỏ có mặt ở thủ đô Bangkok. Khoảng 30.000 người khác đang dần đổ về từ các khu vực nông thôn phía Bắc nước này.
Sau 5 ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Iraq, kết quả ban đầu được công bố cho thấy có nhiều khác biệt ở các khu vực khác nhau.
Sáng 12-3, thông tin từ Nhóm cố vấn bom mìn MAG (một tổ chức phi chính phủ đã và đang triển khai hoạt động rà phá bom mìn tại nhiều quốc gia trên thế giới) cho biết, hơn 216.000 USD là số tiền mà những người tham gia sự kiện đạp xe gây quỹ từ thiện mang tên “Hành trình Việt Nam-Campuchia 2010” trao tặng cho hoạt động rà phá bom mìn.