Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng giải tán Hạ viện vì lợi ích nhân dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/3/2010 | 7:51:55 AM

Phát biểu trên chương trình truyền hình Chủ nhật hàng tuần sáng 21-3, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nêu rõ ông sẵn sàng giải tán Hạ viện nếu quyết định đó có lợi cho toàn thể nhân dân.

Những người biểu tình
Những người biểu tình "Áo đỏ" sẽ dùng số máu còn lại sau để vẽ và viết lên một tấm bạt lớn màu trắng những bức tranh, những bài thơ và những “tuyên ngôn chính trị”

Thủ tướng Abhisit tin tưởng rằng việc chính phủ đồng ý đàm phán với Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) có thể giải quyết được cuộc xung đột chính trị hiện nay. Tuy nhiên, Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh UDD cần tỏ rõ lập trường, không được đặt ra các điều kiện tiên quyết và phải ngồi vào bàn đàm phán trước khi đòi giải tán Hạ viện, vì chính phủ có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của tất cả các bên chứ không chỉ riêng UDD.  

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Abhisit khẳng định chính phủ của ông hiện nay hoàn toàn hợp pháp vì lên nắm quyền thông qua một tiến trình lập pháp dân chủ, đồng thời kêu gọi UDD ngừng tuyên truyền gây chia rẽ sâu sắc hơn giữa chính phủ và nhân dân. Ông cho biết chính phủ tiếp tục cho phép những người "áo đỏ" biểu tình trong khuôn khổ pháp luật nhưng sẽ giám sát chặt chẽ tình hình.

Theo Thủ tướng Abhisit, Chính phủ Thái Lan đã dự kiến chỉ định Bộ trưởng Văn phòng chính phủ và Bộ trưởng Giáo dục thay mặt chính phủ đàm phán với lãnh đạo UDD và chính phủ sẽ xem xét chi tiết hơn về kế hoạch này vào ngày 22-3.

Phản ứng ngay sau phát biểu trên của Thủ tướng Abhisit, lãnh đạo UDD, ông Jatuporn Promphan trưa 21-3 tuyên bố UDD chỉ đàm phán với Thủ tướng Abhisit vì chỉ Thủ tướng mới có quyền giải tán Hạ viện.

Trước đó, ngày 20-3, khoảng 65.000 người biểu tình "áo đỏ" đã tham gia cuộc tuần hành do UDD phát động trên các đường phố ở thủ đô Băngcốc nhằm gia tăng sức ép đòi Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử.

Cảnh sát cho biết đã xảy ra hai vụ nổ nhỏ ở thủ đô Băngcốc và tỉnh lân cận Nonthaburi chỉ vài giờ sau cuộc tuần hành. Một quả bom phát nổ gần Bộ Quốc phòng tại Bangkok sau 22 giờ tối 20-3 làm một người bị thương nhẹ, trong khi văn phòng của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia tại tỉnh Nonthaburi bị ném lựu đạn làm văn phòng bị hư hại song không có ai bị thương. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ nổ này. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Những người "áo đỏ" ngày 21-3 dọa sẽ tiến hành cuộc biểu tình mới và sẽ sử dụng chiến thuật "vẽ bằng máu", họ sẽ dùng số máu còn lại sau khi tưới quanh nhà riêng và văn phòng của Thủ tướng Abixít để vẽ và viết lên một tấm bạt lớn màu trắng những hình ảnh, những bài thơ và những "tuyên ngôn chính trị" để thể hiện cuộc đấu tranh của họ.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Ông Pak Nam-Gi, người đứng thứ hai từ bên phải, tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-Il và các quan chức cao cấp chính quyền Bình Nhưỡng khi đi thăm ĐH Kim Il-Sung hồi tháng 3-2009.

Theo nguồn tin từ báo chí Hàn Quốc, chính quyền CHDCND Triều Tiên vừa tử hình một quan chức cấp cao sau vụ cải cách tiền tệ thất bại hồi tháng 11-2009.

Tổng thống Obama.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (18/3) đã đột ngột tuyên bố hoãn chuyến thăm đến hai nước Châu Á là Indonesia và Australia cho đến tháng 6 do ông này đang phải đấu tranh giành từng lá phiếu để kế hoạch cải cách hệ thống y tế của ông được Quốc hội thông qua.

Ông Obama tỏ thái độ rất cứng rắn đối với Iran.

Tối 17-3 (sáng 18-3, giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington sẽ áp dụng các biện pháp “trừng phạt mạnh mẽ” để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hàng chục ngàn người ở Rio de Janeiro đã xuống đường biểu tình việc thay đổi luật thuê mỏ dầu.

Hàng chục ngàn người đã đổ ra đường phố Rio de Janeiro phản đối việc thay đổi luật thuê mỏ dầu do hạ viên đưa ra, bởi những thay đổi này có thể làm ảnh hưởng đến khả năng giành quyền đăng cai World Cup 2014 và thế vận hội 2016 của Rio de Janeiro.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục