Ấn Độ sẽ triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/3/2010 | 8:14:06 AM

Báo The Hindu ngày 22/3 đưa tin Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa vào năm 2012 nhằm vô hiệu hóa các tên lửa đạn đạo tấn công nước này.

Báo trên dẫn lời ông V. K .Saraswat, Tổng Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), cho biết hệ thống đánh chặn tên lửa của nước này sẽ được triển khai làm hai giai đoạn.

Trong giai đoạn một, hệ thống này có thể được sử dụng để đánh chặn các tên lửa đạn đạo đang bay đến ở khoảng cách 2.000km. Trong giai đoạn hai, hệ thống có thể tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ở khoảng cách xa hơn 2.000km.

Ông Saraswat cho biết thêm hệ thống đánh chặn tên lửa của Ấn Độ sẽ bao gồm hai tầng. Tầng đánh chặn phía trên sẽ do tên lửa phòng không Prithvi thực hiện ở độ cao hơn 50km so với mặt đất, trong khi tầng đánh chặn phía dưới sẽ do Hệ thống Phòng không tối tân đảm nhiệm ở độ cao 30km.

Ngoài ra, các nhà khoa học DRDO cũng đang phát triển một loại tên lửa đánh chặn siêu thanh mới có tốc độ 6 Mach (bay nhanh gấp sáu lần tốc độ âm thanh) để tăng tốc độ đánh chặn.

Theo ông Saraswat, trong vòng hai năm tới, quốc gia Nam Á này sẽ thử nghiệm thêm nhiều vụ tên lửa đánh chặn để đảm bảo độ tin cậy và hợp lý khi triển khai.

Tuy nhiên, một nhà phân tích quân sự cho rằng lá chắn tên lửa nói trên của Ấn Độ chỉ có thể bảo vệ được một số mục tiêu quan trọng chứ không thể bao phủ tất cả mục tiêu trọng yếu trên toàn bộ lãnh thổ nước này.

(Theo VOV)

Các tin khác
Thượng tướng Alexander Postnikov.

Chỉ huy Lực lượng Bộ binh Nga – Thượng tướng Alexander Postnikov hiện đã có mặt tại vùng Cận Đông để giám sát công tác chuẩn bị cho một loạt cuộc tập trận quân sự chiến lược lớn sắp tới của quân đội Nga trong khu vực.

Kiểm tra các thùng phiếu bầu.

Ngày 21/3, Ủy ban bầu cử độc lập của Iraq (IHEC) đã bác bỏ yêu cầu kiểm lại phiếu bằng tay do Thủ tướng Nuri al-Maliki và Tổng thống Jalal Talabani đưa ra cùng ngày.

Với 219 phiếu thuận, 212 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 22-3 đã thông qua dự luật cải cách y tế do Tổng thống Barack Obama đề xuất. Dự luật trên đã được Thượng viện nước này thông qua trước đó và sẽ sớm được đưa lên Tổng thống Barack Obama để ký ban hành.

Những người biểu tình

Phát biểu trên chương trình truyền hình Chủ nhật hàng tuần sáng 21-3, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nêu rõ ông sẵn sàng giải tán Hạ viện nếu quyết định đó có lợi cho toàn thể nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục