Nga xây hai lò phản ứng điện hạt nhân cho Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/3/2010 | 2:21:34 PM

Ngày 24-3, Nga và Trung Quốc đã ký hợp đồng khung tiến hành xây dựng giai đoạn hai nhà máy điện hạt nhân Điền Loan ở Trung Quốc.

Nhà máy hạt nhân Điền Loan đang được xây dựng.
Nhà máy hạt nhân Điền Loan đang được xây dựng.

RIA Novosti dẫn nguồn công ty xuất khẩu hạt nhân nhà nước Nga Atomstroyexport ngày 24-3 cho rằng hai lò phản ứng VVER-1000 với công suất mỗi lò 1000 MW sẽ được xây dựng tại nhà máy ở tỉnh Giang Tô.

Hợp đồng này là dự án lớn nhất trong các dự án hợp tác kinh tế Nga -Trung. Phía Nga đảm nhận phần thiết kế, trang thiế bị, cung cấp nguyên liệu vận hành, xây dựng và huấn luyện nhân viên cho Trung Quốc. Bắc Kinh đồng ý trả cho Matxcơva 1,8 tỉ USD trong giai đoạn hai.

Trang theo dõi thông tin về năng lượng điện và nhiên liệu công nghiệp ifandp.com cho biết Nga đặt mục tiêu chiếm lĩnh 25% thị phần năng lượng hạt nhân trên thế giới cho tới năm 2030. Ngành điện hạt nhân ở nước này ước tính được đầu tư 6 tỉ USD trong năm 2010.

Cạnh tranh trên thị trường năng lượng hạt nhân toàn cầu có xu hướng gia tăng với các đối thủ chính, ngoài Atomstroyexport, còn có GE-Hitachi của Nhật, Westinghouse của Mỹ, Areva của Pháp và KEPCO của Hàn Quốc.

(Theo TTO)

Các tin khác
Cuối cùng Mỹ và Nga cũng đã có cái bắt tay về cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã vượt qua được những bế tắc và tạo bước đột phá trong các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân, đồng thời dự kiến ký một hiệp ước mới trong tháng tới tại thủ đô Praha của Cộng hòa Czech nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga.

Đảng Puea Thai chặn lối vào tòa nhà Quốc hội.

Lời khẳng định này diễn ra trong bối cảnh có tin về việc Chủ tịch Ban cố vấn đảng đối lập Vì nước Thái, ông Chavalit Yongchaiyut sẽ có liên lạc với các đảng tham gia liên minh chính phủ hiện nay trong một cuộc vận động thay đổi cực chính trị.

Ngày 24-3, hãng RIA-Novosti dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang LB Nga, tướng Nikolai Makarov cho biết, Nga kiên quyết yêu cầu Mỹ phải đưa vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới và sau khi Nga, Mỹ ký START mới thì tất cả các nước sở hữu vũ khí hạt nhân cũng phải tham gia quá trình này.

Thủ tướng Ireland Brian Cowen.

Thủ tướng Ireland Brian Cowen ngày 23/3 đã tiến hành cải tổ nội các và trao thêm một chức bộ trưởng cho Đảng Xanh để củng cố chính phủ đang chao đảo sau sự từ chức của 3 bộ trưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục