Các nước có vũ khí hạt nhân phải tham gia Hiệp ước START mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/3/2010 | 8:02:53 AM

Ngày 24-3, hãng RIA-Novosti dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang LB Nga, tướng Nikolai Makarov cho biết, Nga kiên quyết yêu cầu Mỹ phải đưa vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) vào Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới và sau khi Nga, Mỹ ký START mới thì tất cả các nước sở hữu vũ khí hạt nhân cũng phải tham gia quá trình này.

Đây được coi là chi tiết mới trong giai đoạn Nga, Mỹ soạn thảo và chuẩn bị ký văn kiện mới thay thế START-I.

Giải thích sự cần thiết phải đưa NMD vào START mới, tướng N.Makarov cho biết START-I quy định cả hai phía Nga và Mỹ chỉ có một hệ thống phòng thủ tên lửa tại quân khu Mátxcơva và tại bang North Dakota. Nhưng Mỹ đã vạch kế hoạch triển khai NMD làm ảnh hưởng đến sự ổn định chiến lược trên thế giới vì trong khi Nga chỉ có một hệ thống phòng thủ tên lửa còn Mỹ thì có thêm nhiều hệ thống ở Ba Lan, Czech, Romania và Bulgaria. NMD của Mỹ trước hết sẽ nhằm tiêu diệt tiềm năng tên lửa hạt nhân và kiềm chế lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga để tạo lợi thế cho Washington và phá vỡ sự cân bằng chiến lược đã hình thành.

Tướng N.Makarov khẳng định việc triển khai NMD sẽ kéo theo chạy đua vũ trang. Tuy vậy, cũng tồn tại nguy cơ trong khi Nga và Mỹ giảm bớt tiềm năng hạt nhân của mình thì các nước khác lại làm ngược lại, tăng tiềm lực hạt nhân của họ. Vì thế, sau khi Nga và Mỹ ký START mới thì tất cả các nước sở hữu vũ khí hạt nhân cũng phải tham gia quá trình này.

Tuy nhiên, tướng Makarov cũng cho biết phía Mỹ chưa đồng ý đề nghị của Nga và cho rằng START và NMD là hai vấn đề khác nhau. 

(Theo SGGP)

Các tin khác
Thủ tướng Ireland Brian Cowen.

Thủ tướng Ireland Brian Cowen ngày 23/3 đã tiến hành cải tổ nội các và trao thêm một chức bộ trưởng cho Đảng Xanh để củng cố chính phủ đang chao đảo sau sự từ chức của 3 bộ trưởng.

Quỹ Tiền Tệ Châu Á (AMF) có tổng trị giá 120 tỷ USD được thành lập theo mô hình Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF do 10 nước thành viên ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã chính thức ra mắt ngày hôm qua, 23-3, Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc cho biết.

Một du khách nước ngoài đi qua những đống rác bên ngoài một sân bay tại thành phố New Delhi.

Chính quyền Ấn Độ vừa ban hành danh sách những việc mà người dân nên và không nên làm tại những nơi công cộng trong sự kiện thể thao Commonwealth Games sẽ diễn ra tại nước này vào cuối năm.

Theo AFP, hiện đã có 38 bang của Mỹ tuyên bố khởi kiện ngay khi Tổng thống Barack Obama ký ban hành đạo luật cải cách y tế vào ngày 23-3. Bộ trưởng Tư pháp bang Florida, ông Bill McCollum, thuộc đảng Cộng hòa cho biết, vụ kiện sẽ tập trung vào điều khoản của đạo luật mới quy định phạt những người không chịu mua bảo hiểm y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục