Núi lửa dưới biển đe dọa Italy

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/3/2010 | 2:14:54 PM

Núi lửa dưới biển phun trào gần bờ biển quốc đảo Tonga ở phía tây nam Thái Bình Dương vào ngày 18/3/2009. Nó phun ra cột gồm bụi, hơi nước và khói có chiều cao khoảng 100 m vào không khí. Ảnh: zimbio.com.

Ngọn núi lửa dưới biển lớn nhất châu Âu có thể thức giấc bất cứ lúc nào và tạo nên sóng thần trên các bờ biển phía nam Italy.
Ngọn núi lửa dưới biển lớn nhất châu Âu có thể thức giấc bất cứ lúc nào và tạo nên sóng thần trên các bờ biển phía nam Italy.

Marsili là tên một núi lửa có chiều cao 3.000 m và nằm cách thành phố Naples khoảng 150 km về phía tây nam. Nó dài 70 km và rộng 30 km. Miệng núi lửa nằm cách mặt biển Tyrrhenian chỉ khoảng 450 m.

Theo AP, nghiên cứu mới nhất của Viện Địa vật lý và Núi lửa quốc gia Italy (INGV) cho thấy, dung nham đang tích tụ với khối lượng ngày càng lớn bên dưới núi lửa, trong khi những vách ngoài của nó rất mỏng manh và dễ sụp đổ.

"Núi lửa Marsili có thể hoạt động ngay ngày mai", nhật báo Corriere della Sera dẫn lời ông Enzo Boschi, chủ tịch INGV, trong bài báo đăng hôm qua.

Boschi khẳng định hoạt động của núi lửa Marsili có thể gây nên sóng thần mạnh trên các bờ biển thuộc vùng Campania, Calabria và Sicily.

"Khi những vách ngoài của núi lửa sụp đổ, hàng triệu met khối dung nham có thể tạo nên một con sóng cực mạnh. Hiểm họa là có thật, nhưng chúng ta không thể dự đoán chính xác thời điểm núi lửa sẽ phun trào", Boschi nói.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Cảnh sát điều tra một vụ nổ súng tại thủ đô Bangkok.

Đêm qua (29/3), hai vụ nổ đã xảy ra tại cửa chính của tòa nhà chính phủ sau khi vòng thương lượng giữa chính phủ và phe áo đỏ không đạt được một kết quả cụ thể nào.

Ngày 29-3, theo Hãng tin Ria Novosti, ít nhất 38 người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom tại 2 ga tàu điện ngầm ở thủ đô Mátxcơva vào giờ cao điểm.

Nước sông Mekong đang ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua, khiến hoạt động vận tải hàng hóa và du lịch trên sông tại một số quốc gia châu Á bị ảnh hưởng.

Những ngôi nhà thuộc khu định cư Do thái Maale Adumim ở Đông Jerusalem.

Trong hai ngày hội đàm kín tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên Liên đoàn các nước Arập (AL), các nhà lãnh đạo Arập đã thảo luận chiến lược chung đối phó với chính sách của Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái, khẳng định chính sách này gây cản trở, thậm chí phá hoại các nỗ lực hòa bình Trung Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục