Quân đội Hàn Quốc đặt trong tình trạng báo động
- Cập nhật: Thứ tư, 31/3/2010 | 7:48:54 AM
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 30/3 đã ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng báo động nhằm đối phó với mọi động thái của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
|
Mệnh lệnh này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young nói rằng vụ nổ chiến hạm Cheonan ngày 26/3 trên biển Hoàng Hải gần đường biên giới căng thẳng giữa hai miền có thể là do thủy lôi của Triều Tiên.
Phát biểu trước Nội các, Tổng thống Lee Myung-bak tuyên bố: "Do vụ đắm tàu xảy ra tại giới tuyến trên biển, quân đội cần chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ động thái nào của Triều Tiên. Tôi muốn quân đội duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu."
Vụ nổ xảy ra tối 26/3 đã làm vỡ tàu chiến có trọng tải 1.200 tấn của Hàn Quốc. 58 người trên tàu, trong đó có thuyền trưởng, đã được cứu sống nhưng có tới 46 người mất tích.
Ngày 30/3, các thợ lặn đã tiếp cận được chiếc tàu đắm nhưng dường như không có dấu hiệu của sự sống bên trong con tàu.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết nguyên nhân gây nổ tàu chỉ có thể được xác định sau khi công việc cứu hộ hoàn tất và con tàu được trục vớt, trong khi các quan chức Mỹ và Hàn Quốc trước đó nói rằng không có dấu hiệu cho thấy sự liên quan của Triều Tiên trong vụ đắm tàu.
Đến nay, hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên không đề cập gì vụ việc này.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Tổ chức ly khai Tresnia đã tuyên bố trên một website nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom liều chết tại ga xe điện ngầm ở thủ đô Matxcơva, Nga làm ít nhất 38 người chết, hơn 100 người bị thương.
Núi lửa dưới biển phun trào gần bờ biển quốc đảo Tonga ở phía tây nam Thái Bình Dương vào ngày 18/3/2009. Nó phun ra cột gồm bụi, hơi nước và khói có chiều cao khoảng 100 m vào không khí. Ảnh: zimbio.com.
Đêm qua (29/3), hai vụ nổ đã xảy ra tại cửa chính của tòa nhà chính phủ sau khi vòng thương lượng giữa chính phủ và phe áo đỏ không đạt được một kết quả cụ thể nào.
Ngày 29-3, theo Hãng tin Ria Novosti, ít nhất 38 người thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom tại 2 ga tàu điện ngầm ở thủ đô Mátxcơva vào giờ cao điểm.