Ấn Độ bắt đầu cuộc thống kê dân số lớn nhất trong lịch sử

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/4/2010 | 1:47:19 PM

Ấn Độ đang tiến hành một cuộc thống kê dân số của nước này. Kể từ ngày hôm qua, 1-4, hơn 2,5 triệu nhân viên thống kê dân số bắt đầu tỏa ra hơn 5.000 thành phố và hơn 630.000 ngôi làng, đến từng ngôi nhà tìm hiểu cấu trúc nhà, và các tiện nghi như: nhà vệ sinh, nước uống, điện thoại và thậm chí có internet.

Theo AP, cuộc thống kê dân số được tiến hành 10 năm một lần, nhưng năm nay, chính phủ Ấn Độ gọi đây là cuộc kiểm kê có một không hai, vì đây là lần đầu tiên tất cả những người trên 15 tuổi đăng ký sẽ được chụp hình và lấy dấu vân tay để cấp chứng minh thư trong những năm tới.

Cho đến nay, Ấn Độ vẫn chưa có hệ thống cấp thẻ chứng minh thư duy nhất, do vậy cuộc kiểm kê lần này dọn đường cho một dự án đầy tham vọng là cấp cho mỗi công dân Ấn Độ một thẻ chứng minh thư duy nhất, loại bỏ các giấy tờ tùy thân rườm rà khác. Hiện những người giàu có ở Ấn Độ chỉ có hộ chiếu, bằng lái xe và thẻ tín dụng là những giấy tờ xác minh nhân thân.

Nếu mọi việc diễn tiến tốt đẹp, thẻ chứng minh thư trên có thể giúp người nghèo mở tài khoản tại ngân hàng và hưởng trợ cấp chính phủ.

Theo ước tính của chính phủ, tổng chi phí cho cuộc thông kê với quy mô lớn nhất trong lịch sử này có thể lên đến 57 tỉ rupee (khoảng 1,2 tỷ USD). Kết quả đầy đủ dự kiến sẽ được công bố vào giữa năm sau.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Cảnh sát Thái Lan chuyển thi thể các nạn nhân trong vụ tấn công ở Narathiwat.

Một loạt vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại khu vực bất ổn ở miền Nam Thái Lan ngày 1/4, gây nhiều thương vong.

Nhân viên tình nguyện đang hỗ trợ trẻ em Haiti tại một trại tập trung ở thủ đô Port-au-Prince.

Theo AFP, ngày 31-3, 138 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF), các tổ chức phi chính phủ… đã tham dự hội nghị các nhà tài trợ Haiti ở trụ sở LHQ.

Tàu cứu hộ của hải quân Hàn Quốc nằm bờ do thời tiết xấu không thể tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tàu chìm.

Theo hãng tin Yonhap, đảng Dân chủ, đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc, ngày 1-4, đã yêu cầu chính phủ nước này cách chức Bộ trưởng Quốc phòng và tư lệnh hải quân sau vụ tàu hải quân nước này chìm.

Hiện trường một vụ đánh bom ở Kizlyar hôm 31.3.

Thủ lĩnh của một nhóm gồm các tay súng nổi dậy Hồi giáo ở vùng bắc Caucasus thuộc Nga hôm 31.3 đã tuyên bố rằng nhóm của y đã đứng đằng sau hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow (Nga) vào hôm 29.3, làm 39 người chết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục