LHQ: Ixraen vi phạm luật pháp quốc tế trong vụ tấn công đội tàu cứu trợ Gada

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/9/2010 | 2:00:09 PM

Trong báo cáo công bố ngày 22-9, nhóm điều tra của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) khẳng định các lực lượng Ixraen đã vi phạm luật pháp quốc tế trong vụ tấn công đoàn tàu chở hàng cứu trợ quốc tế đến Dải Gaza cuối tháng 5 vừa qua.

Nhóm điều tra gồm 3 thành viên do UNHRC chỉ định đã tới Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Anh phỏng vấn các nhân chứng và các quan chức để điều tra vụ việc. Theo báo cáo của nhóm này, lực lượng Israel đã sử dụng "bạo lực không cần thiết" khi tấn công đoàn tàu trên làm 9 nhà hoạt động người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, và điều này vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế. Báo cáo nhấn mạnh "có bằng chứng rõ ràng ủng hộ việc truy tố những tội ác chống lại luật nhân đạo quốc tế như cố ý giết người, tra tấn hoặc đối xử vô nhân tính".

Báo cáo nêu rõ hành động của quân đội Israel tấn công đội tàu cứu trợ nói trên là tàn bạo và không thể chấp nhận được. Dự kiến các nhà điều tra sẽ trình báo cáo lên UNHRC vào ngày 27-9 tới.

Bộ Ngoại giao Israel đã bác bỏ báo cáo của các nhà điều tra thuộc UNHRC, cho rằng có sự "thiên vị và phiến diện".

Kể từ khi xảy ra vụ tấn công đoàn tàu cứu trợ Dải Gaza, Israel vẫn khẳng định hải quân nước này đã hành động theo đúng luật pháp quốc tế và có quyền chống trả những tàu thuyền có ý định phá vỡ lệnh phong tỏa Gaza. Tuy nhiên, báo cáo của nhóm điều tra thuộc UNHRC cho rằng việc Israel phong tỏa đường biển đối với Dải Gaza cũng là "bất hợp pháp", vì vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, vùng lãnh thổ Palestine này đang phải đương đầu với tình trạng khủng hoảng nhân đạo.

Trong diễn biến khác, tại hội nghị toàn thể của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Viên (Áo), Chủ tịch Ủy ban Năng lượng hạt nhân Israel, ông Shaul Horev, tuyên bố nước này từ chối ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT).

Trước đó, đại diện một số quốc gia Arập đã đề xuất sáng kiến thông qua quyết định bắt buộc Israel ký văn kiện này. Tuy nhiên, ông Shaul Horevcho rằng trong số các thành viên IAEA, Israel không phải là nước duy nhất sử dụng quyền hợp pháp không ký NPT vì lợi ích bảo vệ an ninh quốc gia.

Về mặt chính thức, Israel không thừa nhận và không phủ nhận việc sử hữu vũ khí nguyên tử.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm 22.9 công bố khoản quỹ trị giá 40 tỉ USD nhằm cải thiện sức khỏe phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới trong ngày cuối cùng của hội nghị đánh giá việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG).

Malaysia vừa tuyên bố sẽ đầu tư 444 tỉ USD và tạo nên 3,3 triệu công ăn việc làm trong kế hoạch thúc đẩy kinh tế đầy tham vọng nhằm trở thành một quốc gia phát triển trong vòng 10 năm tới.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Iran.

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 57 người bị thương trong một vụ đánh bom gần nơi diễu binh ngày 22/9 ở thị trấn Mahabad của người Kurd ở Tây Bắc Iran.

Tình hình an ninh đang rất phức tạp ở Somalia.

Thủ tướng Somalia, ông Omar Abdirashid Sharmarke đã tuyên bố từ chức hôm 21.9 sau một tháng “choảng nhau” kịch liệt với Tổng thống Sheikh Sharif Ahmed. Thủ tướng Sharmarke tuyên bố ngắn gọn với cánh nhà báo: “Sau khi xem xét cuộc khủng hoảng chính trị trong nội bộ chính phủ và tình hình an ninh đang tồi tệ đi ở Somalia, tôi quyết định rút khỏi cương vị thủ tướng”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục