Nga tiết lộ kế hoạch thành lập cảnh sát quân sự

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/10/2010 | 2:27:45 PM

Nga đã đưa ra quyết định thành lập lực lượng quân cảnh (cảnh sát quân sự ) trực thuộc Bộ Quốc phòng để tăng cường pháp chế trong các đơn vị lực lượng vũ trang.

Binh sỹ quân đội Nga.
Binh sỹ quân đội Nga.

Ngay sau khi có quyết định chính thức của Bộ Quốc phòng và chính quyền, Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga đã triển khai nghiên cứu ngay cơ cấu tổ chức biên chế dọc cho lực lượng cảnh sát quân sự từ các đơn vị độc lập cho tới các quân khu chủ chốt.

Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Nga, tổng quân số của lực lượng cảnh sát quân sự này sẽ rơi vào khoảng gần 20.000 người trong khi các thông tin trước đó cho rằng, số lượng này chỉ khoảng 5.000 người.

 

Cũng theo nguồn tin trên, thành phần chính tham gia lực lượng cảnh sát quân sự sẽ chủ yếu là số binh lính giải ngũ trong khuôn khổ chương trình tinh giảm biên chế  trên diện rộng trong toàn bộ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng Nga.


Đánh giá về kế hoạch xây dựng thêm lực lượng mới trong cơ cấu Bộ Quốc phòng, các chuyên gia phân tích và bình luận cho rằng, thành lập lực lượng cảnh sát quân sự sẽ góp phần giảm bớt khối lượng công việc mà quân đội nước này đang đảm nhiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau để tập trung chuyên sâu vào các nhiệm vụ mang tính quân sự, quốc phòng.

 

Một trong những nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát quân sự sau khi được thành lập sẽ là tuần tra, canh gác ở các khu vực quân sự, trong thành phố, tham gia phòng chống trộm cắp tài sản quân sự và các tội danh khác có liên quan đến quân sự.

 

Ý tưởng thành lập cảnh sát quân sự đã được Tổng Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến và phục vụ quân đội, Trung tướng Valeri Evnevich đề xuất với Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2009. Tuy nhiên, vào thời điểm đó Bộ Quốc phòng Nga đã từ chối và không phê chuẩn kiến nghị trên vì cho rằng nó không thiết thực, đồng thời gây chồng chéo chức năng giữa các đơn vị trong lực lượng vũ trang.

 

Các chuyên gia phân tích chiến lược của chính quyền Nga cho rằng, bảo đảm trật tự trị an tại các khu vực quân sự là rất khó, đòi hỏi nguồn chi phí lớn và huy động nhiều nguồn lực nên rất khó có thể thực hiện trên thực tế.

 

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng vẫn đưa ra tuyên bố sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét ý tưởng này, đồng thời sẽ tích cực nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia khác đã đạt được thành công trên lĩnh vực nói trên.

 

Hiện nay trên thế giới có khoảng 41 quốc gia đang có lực lượng cảnh sát quân sự, trong đó có Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc,…và ở một số quốc gia thuộc Liên Xô như: Ukraina, Gruzia, Azerbaijan, Kazakhstan,…

 

(Theo VTC)

Các tin khác

Giữa lúc còn đang "quay cuồng" trong mối lo "cơm áo gạo tiền" do "bão nợ" công gây ra, Lục địa già lại phải nơm nớp sợ hãi trước nguy cơ bị biến thành mục tiêu của các vụ khủng bố quy mô lớn khi những ngày gần đây, cơ quan tình báo của nhiều quốc gia thông tin dồn dập về các âm mưu tấn công đẫm máu tại nhiều địa điểm ở châu Âu.

Ngày 17/10, hàng nghìn người “áo đỏ” ủng hộ phe đối lập chống chính phủ lại tập hợp ở phía bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan để tham gia cuộc biểu tình lớn thứ ba thời gian qua, yêu cầu chính phủ “lập tức tiến hành bầu cử quốc hội”.

Các nước hạ nguồn sông Mekong nên hoãn các dự án xây đập thủy điện để giữ hệ sinh thái vùng sông Mekong. Trong ảnh: chợ nổi Ngã 5, tỉnh Sóc Trăng

Ủy ban sông Mekong (MRC) khuyến cáo các nước hạ nguồn sông Mekong nên hoãn các dự án xây dựng đập thủy điện trong vòng 10 năm trở lên, để ngăn ngừa nhiều nguy cơ đối với hệ sinh thái trong khu vực do các công trình thủy điện gây ra.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Ít nhất 21 thợ mỏ đã thiệt mạng và 16 người khác vẫn mắc kẹt dưới lòng đất trong vụ nổ khí ga làm sập một mỏ than ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc sáng qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục